Gặp mặt kiều bào tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Xuân Quý Tỵ 2013

(VOV5) - Chiều nay (26/02), tại thành phố Buôn Ma Thuột, diễn ra buổi gặp mặt kiều bào về quê đón Tết Quý Tỵ 2013. Đây là một trong những hoạt động do Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp tổ chức nhằm thắt chặt hơn mối liên hệ, gắn bó của mỗi kiều bào đối với quê hương.


Ông Ho Langlet David, Việt kiều tại Pháp, chia sẻ: Nguyện vọng của tôi là về Việt Nam, sinh sống tại Việt Nam, làm ăn tại Việt Nam. Tôi thấy tỉnh Đắk Lắk thay đổi, rất phát triển về khía cạnh kinh tế, đường, trường học, y tế, cơ sở hạ tầng… Tôi mong muốn mỗi năm Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức một lần cho kiều bào gặp mặt, hiểu thêm về thành quả của tỉnh Đắk Lắk.


Hiện có 1800 kiều bào quê ở Đắc Lắk đang sinh sống, làm việc ở 20 lãnh thổ, quốc gia. Thời gian qua, đã có nhiều kiều bào đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội, giúp đỡ người nghèo tại quê hương./.

Phản hồi

Các tin/bài khác