Không có người Việt Nam nào thương vong trong các vụ nổ bom và đấu súng tại trung tâm thủ đô Jakarta

(VOV5)- Ngay sau vụ việc, ĐSQ Việt Nam tại Indonesia đã tiến hành họp khẩn cấp và thiết lập đường dây nóng và người liên lạc là ông Đoàn Văn Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết tính đến thời điểm này, không có người Việt Nam nào thương vong trong các vụ nổ bom và đấu súng tại trung tâm thủ đô Jakarta ngày 14/01. 

 

Trước đó, trưa nay (giờ địa phương), tại thủ đô Jakarta, Indonesia, xảy ra các vụ đánh bom liên hoàn và nổ súng tại trung tâm thương mại Sarinah và một đồn cảnh sát gần đó. Theo người phát ngôn cảnh sát Jakarta Muhammad Iqbal, vụ đánh bom liên hoàn và đấu súng đã kết thúc. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, gồm 2 dân thường, trong đó có một công dân người Hà Lan, và 5 đối tượng tấn công, trong đó có 2 phần tử đánh bom liều chết. Ngoài ra có 20 người bị thương. Cảnh sát Jakarta khẳng định không còn đối tượng tấn công nào xung quanh trung tâm thương mại Sarinah và lực lượng an ninh đã kiểm soát tình hình. Ngoài ra, cảnh sát đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi dính líu đến vụ tấn công trên.


Trên trang Facebook cá nhân của Đại sứ Việt Nam ở Indonesia, ông Hoàng Anh Tuấn thông tin: khoảng 11h sáng nay (14/1), một vụ nổ lớn kèm theo tiếng súng, gây thương vong về người đã xảy ra tại khu mua sắm Sarinah ở thủ đô Jakarta.

Ngay sau vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam đã tiến hành họp khẩn cấp và thiết lập đường dây nóng (người liên lạc là ông Đoàn Văn Nam;  mobile: +62-811-161-025).

dsq viet nam tai indonesia hop khan va lap duong day nong hinh 0
Ảnh: FB Đại sứ Hoàng Anh Tuấn

Cũng theo thông tin đăng trên trang web của Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, các thông tin mới nhất về vụ nổ bom, đấu súng sẽ được cập nhật trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam ở Jakarta và trang Facebook Vietnam in Indonesia.

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn viết trên facebook rằng: "Cầu mong sự yên bình sẽ sớm trở lại Jakarta".

Trong khi đó, theo BBC, các vụ nổ xảy ra bên ngoài trung tâm mua sắm Sarinah, gần phủ tổng thống Indonesia và văn phòng Liên Hợp Quốc ở Jakarta. Tin tức cho hay, ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong một loạt vụ nổ lớn ở thủ đô Jakarta của Indonesia, kèm theo đấu súng sau đó.

Cảnh sát cho biết, họ tin rằng đây là một vụ tấn công bằng bom. Hiện chưa có chỉ dấu nào về đối tượng đứng đằng sau vụ tấn công này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác