Kiều bào ấn tượng về những chính sách phát triển công nghệ cao ở quê nhà

(VOV5) - Sáng 23/08, đoàn đại biểu kiều bào về dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 thăm Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tại đây, đoàn được thăm trung tâm phát triển phần mềm của tập đoàn FPT, nghe giới thiệu về Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia cũng như những chính sách kêu gọi đầu tư, thu hút nhân tài, hợp tác phát triển công nghệ mà Chính phủ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã ban hành.

 
Tiến sĩ Nguyễn Duy Anh

Tiến sĩ Nguyễn Duy Anh, Viện trưởng trường Nhật ngữ Fukuoka, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản chia sẻ: “Tôi được tham quan Khu công nghệ, được nghe giới thiệu về những chính sách rất thu hút của Việt Nam. Tôi thấy đây là điều mới mẻ và có thể thu hút được rất nhiều các công ty của Nhật bản vào đầu tư và tôi cũng mong muốn là thông qua kênh đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Nhật bản để lan tỏa thông tin nhiều hơn đến chính quyền địa phương của Nhật Bản và các doanh nghiệp địa phương của Nhật Bản để thu hút đầu tư vào Việt Nam. Tôi làm việc trong lĩnh vực giáo dục nên rất muốn có thể kết hợp để đưa các dự án ở Nhật Bản về Việt Nam để tạo điều kiện cho giới trẻ Việt Nam có thể sang Nhật Bản học tập và làm việc và phát triể trong tương lai”.

 
Giáo sư Kiều Linh, người Việt ở Mỹ

Giáo sư Kiều Linh, người Việt từ Mỹ trở về cho biết: “Tôi rất vui mừng vì chính phủ Việt Nam đã đầu tư nhiều khu công nghệ nhu thế. Việt kiều ở Mỹ, nhất là ở khu Silicon Valley có quan hệ rất tốt với các tập đoàn lớn ở Mỹ từ lâu rồi và họ đã kết nối rất thành công giữa Mỹ và Việt Nam nên Việt Nam giờ rất phát triển. Tôi rất vui mừng và tự hào. Có thuận lợi là môi trường đầu tư, môi trường làm việc ở Việt Nam rất là thông thoáng, cởi mở so với nhiều nước trong khu vực nên đây cũng là điều kiện tốt để thu hút đầu tư”.

 
Giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Hóa

Cũng từ Mỹ trở về, giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Hóa nói: “Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn sau chiến tranh. Tôi rất là phấn khởi vì sự phát triển rất nhanh chóng của Việt Nam bây giờ. Việt Nam sẽ tiến và tiến rất xa. Tôi thăm nơi đây thì nghĩ đến Trung tâm khoa học lớn nhất về đào tạo ở Mỹ (MIT). Tôi mong rằng Trung tâm công nghệ cao Hòa Lạc sẽ đưa Việt Nam trở thành một MIT như ở Mỹ. Chính phủ mình rất nâng đỡ và ủng hộ cho sự phát triển. Chuyến về Việt nam lần này tôi cũng mong muốn kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc với các đối tác Mỹ”.

Cùng ngày 23/8, đoàn đại biểu kiều bào thăm Tòa nhà quốc hội, dâng hương tại đền vua Lê bên hồ Hoàn Kiếm và xem múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác