Nhiều công trình, dự án tại TPHCM có sự đóng góp của doanh nhân, trí thức kiều bào

(VOV5) - Tại những nơi này đa số đều có sự hiện diện của các doanh nhân, trí thức kiều bào góp phần hình thành, xây dựng và phát triển.


Trong khuôn khổ Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài 2016 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11/11 các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia chương trình tham quan, tìm hiểu một số trường đại học, Viện nghiên cứu, các công trình tiêu biểu trên địa bàn thành phố.


Nhiều công trình, dự án tại TPHCM có sự đóng góp của doanh nhân, trí thức kiều bào - ảnh 1
Ông Ngô Đức Trí, kiều bào ở Bỉ giới thiệu về những thuận lợi khi về Việt Nam đầu tư


Trong xu thế phát triển chung của đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò đầu tàu, là trung tâm kinh tế của cả nước. Chứng kiến sự lớn mạnh của thành phố này, nhiều kiều bào không khỏi ngỡ ngàng. Tiến sĩ Đào Duy Tiến, Phó Chủ tịch Hội trí thức người Việt tại Ba Lan chia sẻ: 10 năm nay tôi mới quay trở về Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2007, hồi đó Thành phố vẫn chưa có gì. Cho đến bây giờ, Thành phố đã có những Công viên Phần mềm Quang Trung và Trung tâm Công nghệ sinh học hiện đại, quy mô như thế này, tôi thấy đó là hướng đi rất đúng đắn. Về công nghệ thông tin, mình đưa ra sản phẩm để bán ở thị trường bên ngoài là một điểm rất tốt. Tuy nhiên, cần làm sao để bán sản phẩm được nhanh hơn, như vậy cần đội ngũ tương lai phải thật giỏi về giúp đỡ. Ban đầu đã xây dựng được cơ ngơi như thế này tôi thấy thật tuyệt vời. Thêm nữa, lương có thể trả đến 150 triệu đồng/tháng, như vậy người nước ngoài và kiều bào sẽ rất sẵn lòng khi được về làm việc tại đây.

 

Nhiều công trình, dự án tại TPHCM có sự đóng góp của doanh nhân, trí thức kiều bào - ảnh 2
Đoàn kiều bào thăm Công viên phần mềm Quang Trung


Một ngày tham quan thành phố, các đại biểu đã đến thăm Công viên phần mềm Quang Trung, Trung tâm Công nghệ sinh học, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Khu công nghệ cao, khu đô thị mới Thủ Thiêm, Cảng Cát Lái, Tháp tài chính Bitexco cao gần 270 mét… Tại những nơi này đa số đều có sự hiện diện của các doanh nhân, trí thức kiều bào góp phần hình thành, xây dựng và phát triển.


Nhiều công trình, dự án tại TPHCM có sự đóng góp của doanh nhân, trí thức kiều bào - ảnh 3
Thăm Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM


Nhiều đại biểu chia sẻ, họ rất mừng khi được “mắt thấy, tai nghe” và được giải đáp những vấn đề còn băn khoăn. Ông David Dương, kiều bào ở Mỹ, Tổng giám đốc Công ty Calofornia Waste Solutions, California, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Vietnam Waste Solutions, đang triển khai các dự án liên quan đến môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tôi đã nói chuyện với các anh em đi cùng đoàn, và hiểu được những vướng mắc, khó khăn của anh em khi muốn về nước đầu tư. Trong chuyên đề tại Hội nghị 2 ngày tới, chúng tôi sẽ đề cập những vấn đề này, để Chính phủ Việt Nam và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh lắng nghe và thay đổi những cái đó để thu hút được thêm nhiều kiều bào trở về đầu tư. Khi xa quê hương, làm ăn thành đạt bất cứ nơi đâu thì cũng không bằng mình học được những cái hay, những khoa học công nghệ bên ngoài, và có vốn đem về đầu tư, chuyển giao khoa học công nghệ trên quê hương của mình. Không chỉ góp phần xây dựng quê hương, mà còn góp phần làm cho cuộc sống người dân mình ngày một tốt hơn.

 

Nhiều công trình, dự án tại TPHCM có sự đóng góp của doanh nhân, trí thức kiều bào - ảnh 4
Kiều bào trao đổi về những thuận lợi và khó khăn khi đầu tư về Viêt Nam


Sáng 12/11, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 3 sẽ chính thức khai mạc. Những đóng góp của kiều bào tại Hội nghị này sẽ đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả cho các vấn đề phát triển cấp bách, cũng như lâu dài, bền vững của đất nước, cũng như của Thành phố Hồ Chí Minh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác