Nơi “tâm tình” của các cô dâu Việt lấy chồng Hàn

 Minh Ngọc, Hà My giờ đây trở nên quen thuộc với nhiều cô dâu Việt và được họ chia sẻ vui buồn, khó khăn trong cuộc sống.

Em hay nghe chương trình tiếng Việt của Đài Woongjin, nhất là nghe các cô dâu Việt gọi điện đến chương trình tâm sự chuyện gia đình. Mỗi khi nghe các bài hát Việt Nam trên Đài, em lại khóc vì nhớ nhà”. Tâm sự của cô dâu Phạm Thị Ngân cũng là tâm sự của nhiều cô dâu Việt ở Hàn Quốc mỗi khi nghe chương trình phát thanh tiếng trên Đài Woongjin dành cho các cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc.


Được thành lập từ tháng 8/2008, Đài Woongjin chủ yếu phát các chương trình phục vụ cô dâu nước ngoài kết hôn tại Hàn, trong đó có cô dâu Việt Nam. Đến nay, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài đã trở nên quen thuộc, là nơi chia sẻ tình cảm của nhiều cô dâu Việt ở đây. Đóng góp vào sự thành công này có sự hỗ trợ rất lớn của các phát thanh viên người Việt làm việc ở đây.

Nơi “tâm tình” của các cô dâu Việt lấy chồng Hàn  - ảnh 1
Ông Choi Kyu Yong, Phó Giám đốc phụ trách chương trình tiếng Việt Đài Woongjin


Kể về phát thanh viên Việt đầu tiên cộng tác với chương trình, ông Choi Kyu Yong, Phó Giám đốc phụ trách chương trình tiếng Việt Đài Woongjin tự hào: “Đài Woongjin chủ yếu phát các chương trình phục vụ cô dâu 4 nước Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Hầu hết các phát thanh viên của chương trình các nước, chúng tôi đều phải ra nước ngoài để tuyển chọn. Nhưng đối với phát thanh viên Việt Nam, may mắn là thông qua Đại sứ quán và các kênh quảng cáo, chúng tôi đã chọn được phát thanh viên ở tại Hàn Quốc. Khi chương trình dành cho cô dâu Việt mới bắt đầu, chúng tôi thực sự chưa biết nên làm như thế nào. Phát thanh viên người Việt đầu tiên là chị Hoàng Minh Ngọc, đã có đóng góp khá quan trọng cho Đài. Khi mới cộng tác, tuy đang là sinh viên nhưng chị đã có khá nhiều ý tưởng. Chị tự tìm tòi, sáng tạo ra fomat của chương trình và nhận được sự yêu thích của các cô dâu Việt. Từ đó giúp chúng tôi hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng của các cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc”.

Làm chị “Thanh Tâm” ở xứ người

4 năm trước, Hoàng Minh Ngọc đến với nghiệp làm phát thanh viên như một sự tình cờ. Lúc đó Đài Woongjin thành lập các chương trình phục vụ các cô dâu nước ngoài di trú kết hôn tại Hàn Quốc tuyển người dẫn chương trình. Ngọc đang là phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã ứng tuyển với mục đích trải nghiệm một công việc mới lạ. Nhưng rồi cô gắn bó với công việc đó tự lúc nào: “Khi mới bắt đầu công việc, em thường xuyên gặp gỡ các cô dâu Việt để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của họ, qua đó thiết kế fomat chương trình sao cho phù hợp nhất”.

Ngọc nhận thấy các cô dâu Việt đều rất trẻ, nhiều người chưa học hết phổ thông. Cảm nhận họ đang gặp những trở ngại do khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ với gia đình nhà chồng, Ngọc nghĩ phải làm điều gì đó để giúp họ. Không có chuyên môn và kinh nghiệm biên tập cũng như dẫn chương trình phát thanh, Ngọc đã phải tự học hỏi rất nhiều, và đặc biệt, cô phải nghe thật nhiều các chương trình phát thanh trong nước. Sau sự nỗ lực hết mình của cô, những chuyên mục mới liên tục được ra đời.

“Các cô dâu Việt đã nói ra mọi điều một cách tự nhiên rằng, con em họ không biết tiếng Việt và bài hát tiếng Việt, nếu chương trình dịch bài hát Việt ra tiếng Hàn thì sẽ làm mẹ con gần gũi nhau hơn. Và một phần chương trình bài hát Việt cũng đã được xây dựng trên nhu cầu của chị em. Từ khi mà chương trình bắt đầu cho đến nay, em đã phải đổi mới chuyên mục khoảng 10 lần, có năm thay đổi 2-3 lần. Chuyên mục được các cô dâu Việt yêu thích nhất là chương trình dạy tiếng Hàn và chương trình Khách mời đặc biệt. Khách mời của chương trình là tất cả các đối tượng, từ những anh chị em Việt Nam đang lao động tại Hàn Quốc hay các cô dâu Việt, các bạn sinh viên, cán bộ các cơ quan của Việt Nam tại Hàn… Qua chương trình này, thính giả được trực tiếp giao lưu với các vị khách mời, được chia sẻ những kinh nghiệm sống ở nơi đây. Chúng em cũng xây dựng nhiều chương trình khác như Trò chuyện qua điện thoại, Bản tin Thời sự… cũng được cộng đồng người Việt ở đây rất quan tâm”- Ngọc tâm sự.

Giờ đây, những cô dâu Việt trên đất Hàn hầu như quen thuộc với giọng nói của phát thanh viên Minh Ngọc. Nhiều cô dâu đã gọi điện chia sẻ những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống với phát thanh viên này.

Cô dâu Trần Thị Ngọc Hoa, làm tư vấn viên tiếng Việt ở một Trung tâm Tư vấn Lao động nước ngoài tại Hàn Quốc chia sẻ, khi mới sang đây, cô cũng rất buồn và nhớ nhà. Nhưng qua giới thiệu, cô đã biết đến Đài Woongjin và cảm thấy được chia sẻ rất nhiều. Cũng từ những động viên, chia sẻ của chương trình đã tạo động lực cho cô phải cố gắng hơn trong cuộc sống, từ việc học tiếng Hàn, hòa nhập với gia đình nhà chồng đến việc tìm kiếm cho mình một một công việc để có thể tự lập được ở xứ người.

Còn với Minh Ngọc, 4 năm gắn bó với chương trình phát thanh gia đình đa văn hóa bằng tiếng Việt đã để lại trong cô nhiều kỷ niệm. Dù công việc khá vất vả, vừa phải liên tục đổi mới chương trình, vừa phải làm chị “Thanh Tâm” của nhiều cô dâu Việt, nhưng Ngọc luôn coi đó là niềm vui: “Có những cô dâu Việt nửa đêm gọi điện thoại đến nhà em xin được tư vấn, chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có. Phần lớn các cuộc điện thoại đều là muốn được nhận được sự chia sẻ giống như từ chị “Thanh Tâm” mặc dù mãi sau này em mới lập gia đình. Thường là em giúp họ khuây khỏa bằng những câu chuyện vui hoặc giúp họ có thêm nghị lực trong cuộc sống. Những vấn đề mà em chưa trải nghiệm, chưa thể chia sẻ được với họ thì em cung cấp cho họ địa chỉ có thể hỗ trợ được như trung tâm gia đình đa văn hóa, số điện thoại đường dây nóng…”.

Vui, buồn cùng hạnh phúc của các cô dâu Việt

Cũng có những cô dâu Việt gọi điện đến Ngọc chỉ để chia sẻ niềm vui đã học được tiếng Hàn, đã biết nấu các món ăn Hàn và hay đơn giản là được mẹ chồng khen. Chỉ chừng ấy thôi cũng làm Ngọc thấy rất vui và cho cô thêm động lực để liên tục sáng tạo những chuyên mục mới hữu ích trên chương trình.

Ngọc chia sẻ: “Sáng tạo các món ăn tinh thần cho cộng đồng người Việt lúc nào cũng tạo cho em hưng phấn. Em cũng là người xa xứ nên rất chia sẻ với các cô dâu Việt khi họ coi chương trình như người bạn. Kể cả khi về Việt Nam làm việc, thì MC cũng sẽ là nghề gắn bó với em lâu dài”.

Nơi “tâm tình” của các cô dâu Việt lấy chồng Hàn  - ảnh 2
Hà My trong phòng thu chương trình tiếng Việt tại Đài Woongjin


Hiện tại, Ngọc đang tạm dừng tất cả các công việc để sinh em bé, nhưng những gì tích lũy được sau 4 năm làm việc ở Đài Woongjin đã được cô chia sẻ với Hà My- một du học sinh Việt Nam chuyên ngành truyền thông đang làm phát thanh viên cho chương trình tiếng Việt của Đài.

Hà My đến chương trình cũng một phần do liên quan đến chuyên ngành mình học nhưng quan trọng hơn là cô cảm thấy hứng thú khi được trải nghiệm cùng cuộc sống của cộng đồng người Việt đang sinh sống ở Hàn Quốc.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng những trải nghiệm khi gặp gỡ trò chuyện với các cô dâu Việt đã giúp Hà My có nhiều ý tưởng. Cũng giống Minh Ngọc, Hà My muốn  làm được điều gì đó để giúp đỡ các cô dâu Việt: “Tiếp xúc với các cô dâu Việt, em rất thông cảm với cuộc sống của học ở xứ người khó khăn đủ thứ, về tiếng, về phong tục tập quán… Cùng với các chương trình trước đó, em xây dựng chương trình cung cấp kiến thức cơ bản để hòa nhập với cuộc sống Hàn Quốc cho các cô dâu Việt như đi tàu điện ngầm như thế nào, làm thế nào gửi tiền về cho bố mẹ, cách rút thẻ ATM ở Hàn Quốc... Hiện chuyên mục đã được lên sóng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các chị em”.

Một điều mà Minh Ngọc và Hà My đều cảm thấy khá thú vị là trong quá trình làm việc ở Đài Woongjin, được tiếp xúc với rất nhiều cô dâu Việt, hai phát thanh viên này nhận thấy không phải cô dâu Việt nào ở Hàn Quốc cũng có cuộc sống khó khăn như nhiều thông tin đồn đoán. Có nhiều cô dâu Việt sống hạnh phúc, hòa nhập tốt, thậm chí có những người thành đạt trên đất Hàn, tham gia vào các cơ quan chính quyền tại Hàn Quốc và tích cực tham gia công tác cộng đồng ở nơi đây.

“Trước kia, xem trên báo, em toàn thấy những câu chuyện rất bi đát về cuộc sống của các cô dâu Việt. Nhưng qua tiếp xúc với các cô dâu, sự thật không phải vậy. Cũng có người 1-2 năm đầu khó hòa nhập, cuộc sống khá vất vả nhưng sau khi họ đã có vốn tiếng Hàn và đã bắt nhịp được với cuộc sống ở đây, thì cuộc sống cũng yên ấm và hạnh phúc. Nhiều người có cuộc sống khá đầy đủ, hàng năm đều về Việt Nam thăm gia đình. Điều đó cũng được lý giải vì sao số lượng cô dâu Việt ở Hàn Quốc ngày càng tăng”- Hà My chia sẻ.

Với sự nỗ lực của các phát thanh viên Việt làm việc tại Đài Woongjin, các chương trình tiếng Việt dành cho cô dâu Việt ngày càng trở nên thân thiết và là người bạn tâm tình của nhiều cô dâu Việt ở Hàn, nhiều người đã mạnh dạn chia sẻ về cuộc sống của mình ở trên Đài. Đúng như ông Choi Kyu Yong, Phó Giám đốc phụ trách chương trình Tiếng Việt Đài Woongjin cho biết: “Sau một thời gian làm chương trình, chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp cô dâu Việt đang sống hạnh phúc. Vì thế chúng tôi muốn chính chị em Việt kết hôn với chồng Hàn tự chia sẻ câu chuyện, cuộc sống của mình cho các chị em khác cùng nghe”./.

Trang Hiền Hòa/VOV online

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác