Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Lễ diễu hành quốc tế ở Macau (Trung Quốc)

(VOV5) - Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Khu hành chính đặc biệt Macau trở về với Trung Quốc, chiều 24/3, Cục Văn hóa Macau đã tổ chức lễ diễu hành quốc tế với chủ đề "tình yêu, hòa bình và hội nhập văn hóa".
Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Lễ diễu hành quốc tế ở Macau (Trung Quốc) - ảnh 1Đại diện Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau tham gia Lễ diễu hành quốc tế ở Macau 2024. Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN

Năm nay là năm đầu tiên, Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau tham gia sự kiện này. Bà Nguyễn Thị Huế, Trưởng ban Văn hóa của Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, cho biết với mong muốn giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa Việt tới người dân Macau và du khách, Hiệp hội đã biểu diễn tiết mục “Xin chào Việt Nam” tại Lễ diễu hành. Các “nghệ sĩ” Việt Nam với trang phục áo dài, nón lá và trang phục dân tộc các vùng miền cùng những động tác múa mềm mại không chỉ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, mà còn thực sự mang lại dấu ấn văn hóa Việt Nam đậm nét trong lòng người dân địa phương và du khách quốc tế.

Lễ diễu hành quốc tế năm nay có sự tham gia của hơn 80 đội diễu hành đến từ Macau và nhiều nước trên thế giới cùng khoảng 1.800 nghệ sĩ. Ngoài các nhóm nghệ thuật địa phương còn có các nghệ sĩ đến từ các quốc gia, như: Bồ Đào Nha, Brazil, Mozambique, Togo, Pháp, Tây Ban Nha, Na Uy, Anh, Italy, Ấn Độ, Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác