Ra mắt Tập 5 bộ Đại từ điển giáo khoa Czech-Việt

(VOV5) - Tối 04/04, tại Trung tâm thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Cộng hòa Czech, diễn ra Lễ ra mắt Tập 5 bộ Đại từ điển giáo khoa Czech-Việt do kỹ sư Nguyễn Quyết Tiến chủ biên.

Tập 5 dày gần 750 trang, bao gồm các mục từ chữ cái S tới chữ cái U. Từ điển có bố cục trình bày rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu với người đọc. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Czech đánh giá cao công trình ngôn ngữ này, coi đây là đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết văn hóa lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Ra mắt Tập 5 bộ Đại từ điển giáo khoa Czech-Việt - ảnh 1

Kỹ sư nguyễn Quyết Tiến giới thiệu tập 5 từ điển với độc giả.

Trao đổi với phóng viên VOV tại Praha, kỹ sư Nguyễn Quyết Tiến cho biết ngay sau khi tập 5 ra mắt, ông sẽ bắt tay biên soạn tập 6: “Tôi cố gắng để tập 6 sẽ ra mắt trong năm nay vì nó có một ý nghĩa rất lớn do 2018 kỷ niệm 100 năm Liên bang Tiệp Khắc (cũ) ra đời. Chúng tôi muốn đóng góp một phần nhỏ vào quan hệ hữu nghị hai nước. Nhưng chủ yếu chúng tôi muốn thể hiện tấm lòng của mình, những người sinh viên những năm 1960-1970 được nhà nước Việt Nam cho sang đây học tập và được nhân dân Tiệp Khắc nuôi nấng, dạy dỗ".

Kỹ sư Nguyễn Quyết Tiến cũng cho biết sau khi hoàn thành bộ Đại từ điển giáo khoa Czech-Việt, ông sẽ lên kế hoạch biên soạn 3 tập bộ Từ điển Việt-Czech.

Bộ Đại từ điển giáo khoa Czech-Việt từng được Hội đồng Dịch thuật Cộng hòa Czech (JTP) trao Giải nhì Giải thưởng Từ điển 2016 vào năm 2017. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác