Tặng kỷ niệm chương Vì sức khoẻ nhân dân cho một người Pháp gốc Việt

(VOV5) - Ngày 20/12, tại Viện Pasteur ở Paris, Đại sứ Việt Nam tại Pháp cùng đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã trao tặng bà Gennevière Deyme – người Pháp gốc Việt “Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân”, ghi nhận những hỗ trợ của bà đối với các dự án bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho các trẻ em tại Việt Nam và người Việt tại Pháp.  

Tặng kỷ niệm chương Vì sức khoẻ nhân dân cho một người Pháp gốc Việt - ảnh 1
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng trao kỷ niệm chương cho bà Deyme.


Bà Gennevière Deyme, năm nay 81 tuổi, khi biết mình là một người Pháp mang dòng máu Việt (thân phụ của bà là người Việt), đã quyết định cùng chồng sử dụng số tiền bằng chính công sức của vợ chồng bà trong những năm làm việc tích lũy được để hỗ trợ về chăm sóc y tế cho trẻ em Việt Nam và những người Việt tại Pháp. Trong nhiều năm qua, vợ chồng bà đã tài trợ 660.000 euro (tương đương hơn 18 tỷ đồng) cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam. Trong đó đáng chú ý có việc hỗ trợ cho 2 cơ sở đào tạo y tế tại Hà Nội và TP HCM, tài trợ nghiên cứu bệnh viêm não ở Bắc Giang, nghiên cứu về sốt xuất huyết Dengue ở Nha Trang.

Hiện nay, bà vẫn đang tiếp tục trợ giúp về vật chất đối với những người Việt Nam tại Pháp gặp khó khăn. Ghi nhận những hỗ trợ của bà Deyme, Bộ Y tế Việt Nam đã quyết định trao tặng bà kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”.

Trực tiếp trao chứng nhận và gắn kỷ niệm chương cho bà Deyme, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng khẳng định sự ghi nhận và biết ơn của Việt Nam đối với tấm lòng của bà cùng người chồng quá cố, đã giúp cứu nhiều mạng sống ở Việt nam và đem lại nụ cười cho nhiều em nhỏ ở các tỉnh, thành như Hà Nội, Nha Trang hay Bắc Giang…
 

Tặng kỷ niệm chương Vì sức khoẻ nhân dân cho một người Pháp gốc Việt - ảnh 2
Bà Gennevière Deyme 


Bà Deyme cho biết, vợ chồng bà tìm đến viện Pasteur vì muốn giúp đỡ trong vấn đề y tế cho Việt Nam – đất nước ruột thịt của bà và muốn tìm một nơi để đảm bảo số tiền vợ chồng bà dành dụm được đến được trực tiếp với những người bất hạnh ở Việt Nam bị ốm đau mà không có điều kiện chữa trị.

Xúc động khi nhận kỷ niệm chương do Bộ Y tế Việt Nam trao tặng, bà Deyme chia sẻ: “Khi quyết định gửi tặng số tiền này qua viện Pasteur, chúng tôi nghĩ rằng mình có thể giúp được điều gì đó cho những người gặp vấn đề khó khăn về sức khỏe, có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Vì thế, chúng tôi cố gắng làm. Tôi thực sự cảm động khi được tặng danh hiệu cao quý này”. 

Tặng kỷ niệm chương Vì sức khoẻ nhân dân cho một người Pháp gốc Việt - ảnh 3
Bà Deyme chụp ảnh cùng gia đình.


Bất chấp tuổi cao, sức yếu, bà Deyme đã sang Việt Nam năm 2008, trực tiếp đến thăm những gia đình có trẻ em bị nhiễm virus viêm não cấp tại Bắc Giang. Chính lần tới Việt Nam định mệnh đó đã giúp bà tìm lại được gia đình bên nội, dòng họ Đặng Ngọc tại Huế. Buổi lễ trao kỷ niệm chương lần này có ý nghĩa đặc biệt hơn khi một người em họ của bà Deyme là bà Đặng Ngọc Thanh Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm sức khỏe học đường của tỉnh Thừa Thiên Huế bay từ Việt Nam sang chung vui với bà.

Chia sẻ tâm nguyện của mẹ, con gái của bà Deyme là bà Monique Durvin cho biết: “Khi bố mẹ có ý tưởng tài trợ tiền qua viện Pasteur về cho Việt Nam, chúng tôi đã ủng hộ vì chúng tôi nhận thức được rằng đó là việc làm hết sức có ý nghĩa đối với những người gặp vấn đề về sức khỏe tại Việt Nam. Tôi thực sự xúc động khi cùng mẹ trực tiếp đi thăm những bệnh nhi bị ốm đau ở Bắc Giang. Tôi thực sự yêu quê hương đất nước Việt Nam của mình”.

Không chỉ cung cấp về tài chính, bà Deyme đã thực sự tạo nhiều tình cảm sâu sắc cho những cán bộ Việt Nam từng phụ trách các dự án mà bà tài trợ ở Việt Nam như bà Phan Thị Ngà – Trưởng khoa đào tạo và quản lý khoa học thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. 
Bà Phan Thị Ngà cho biết: “Khi biết mình là người Việt, bà Deyme rất muốn có tâm nguyện tìm nguồn gốc của mình, và bà thấy là bất cứ người Việt Nam nào cũng thân thương với bà. Bà mong muốn đến tận nơi để thăm trẻ em ở Bắc Giang bị bệnh. Tôi cũng rất vui vì kết quả ban đầu chúng tôi xác định được virus gây bệnh viêm não cấp ở Bắc Giang cũng là lúc Bộ Y tế trao tặng kỷ niệm chương cho bà Deyme. Tôi đánh giá cao sự đóng góp của bà cho hai cơ sở đào tạo, cho các phòng thí nghiệm và chính như vậy hàng năm chúng tôi có cơ sở tốt để đào tạo”.  

Tặng kỷ niệm chương Vì sức khoẻ nhân dân cho một người Pháp gốc Việt - ảnh 4
Tiến sỹ Paul Brey


Đúng như lời phát biểu của Tiến sỹ Paul Brey, từng là Giám đốc văn phòng đại diện của Viện Pasteur Paris tại Việt Nam, rằng: “Lòng hảo tâm của vợ chồng ông bà Deyme, lối sống giản dị, tình yêu của bà dành cho Việt Nam mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Các dự án giữa Viện Pasteur và Bộ Y tế Việt Nam có sự tài trợ của ông bà được đánh giá là độc nhất và mẫu mực bởi đó không chỉ là hợp tác về khoa học, về công nghệ mà trên tất cả là sự hợp tác mang tính nhân văn”./.

    Thùy Vân - Đào Dũng, PV Đài TNVN thường trú tại Pháp

    Tin liên quan

    Phản hồi

    Các tin/bài khác