Thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Cottbus của Đức với Việt Nam

(VOV5) - Đại sứ Vũ Quang Minh mong muốn thành phố Cottbus xem xét kết nghĩa với một thành phố của Việt Nam, qua đó tăng cường hợp tác và giao lưu nhân dân.

Ngày 1/6, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh cùng đoàn công tác Đại sứ quán và Hội người Việt ở thành phố Cottbus làm việc với Thị trưởng Cottbus (bang Brandenburg), ông Tobias Schick, để thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với thành phố miền Đông nước Đức.

Thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Cottbus của Đức với Việt Nam - ảnh 1Đại sứ Vũ Quang Minh (trái) làm việc với Thị trưởng thành phố Cottbus Tobias Schick. Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN

Đại sứ Vũ Quang Minh mong muốn thành phố Cottbus xem xét kết nghĩa với một thành phố của Việt Nam, qua đó tăng cường hợp tác và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và đào tạo nghề. Đại sứ gửi lời cảm ơn thành phố Cottbus đã tiếp nhận voi “Don Chung” của Việt Nam từ Vườn thú Leipzig tới ngôi nhà mới ở Cottbus, hy vọng đây sẽ là một trong những điều hấp dẫn và thu hút người dân ở Cottbus và lân cận tới tham quan. Voi cái Don Chung chào đời năm 1982 tại Việt Nam, được tặng cho Vườn thú Leipzig 2 năm sau đó và vừa được chuyển tới ngôi nhà mới ở Vườn thú Cottbus tháng 4 năm nay.

Về phần mình, Thị trưởng Tobias Schick đánh giá cao sự hội nhập và đóng góp chung của cộng đồng người Việt tại thành phố Cottbus, góp phần vào sự đa dạng và thịnh vượng của thành phố. Thị trưởng đánh giá cao ý tưởng thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa Cottbus với một thành phố của Việt Nam và cho biết sẽ quan tâm tới ý tưởng này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác