Việt kiều tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào luôn hướng về Tổ quốc

(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm các tỉnh Trung Lào, chiều 6/11, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng có cuộc làm việc với Ban Chấp hành Hội Việt kiều tỉnh Khăm Muộn. 


Hiện Hội Việt kiều tỉnh Khăm Muộn có khoảng 400 hộ với 2.000 người. 70% bà con sống bằng nghề buôn bán, số còn lại làm nghề nông. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và cần cù lao động nên cuộc sống bà con ổn định. Mặc dầu sống xa quê hương nhưng Việt kiều tỉnh Khăm Muộn vẫn một lòng hướng về Tổ quốc.


Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, biết giữ gìn bản sắc dân tộc, tinh thần cách mạng của bà con và mong muốn Hội đẩy mạnh các hoạt động hướng về cội nguồn, tương lai sẽ xây dựng trường Việt kiều thành trường song ngữ Việt-Lào. Đại sứ nhắc nhở bà con tuân thủ pháp luật của nước bạn; sống đoàn kết hòa nhập với người bản xứ, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam thực sự là cầu nối vững chắc trong quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác