Việt Nam tham gia Lễ hội đa văn hóa lần đầu tiên tại CH Séc

(VOV5)- Việt Nam và Ucraina  là hai cộng đồng dân tộc thiểu số tiêu biểu được lựa chọn tham gia một lễ hội đa văn hóa lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Praha của CH Séc ngày 7/10. 


Việc chính phủ Cộng hòa Séc công nhận cộng đồng người Việt Nam là một trong số 14 dân tộc thiểu số ở nước này năm 2013, người Việt Nam đang có nhiều cơ hội để từng bước hội nhập sâu rộng vào nước sở tại, không chỉ trong các hoạt động kinh tế mà còn trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Những đóng góp của cộng đồng vào sự phát triển của CH Séc đã được đánh giá và ghi nhận tại các Hội đồng địa phương cũng như của Chính phủ.

Đây chính là lý do Việt Nam được lựa chọn là một trong hai nước điển hình tham gia vào lễ hội đa văn hóa lần đầu tiên này.

Việt Nam tham gia Lễ hội đa văn hóa lần đầu tiên tại CH Séc - ảnh 1
Khách xem thưởng thức các món ăn Việt Nam.

Tại lễ hội, các bạn trẻ của Việt Nam và Ucraina biểu diễn các bài hát dân ca và nhạc trẻ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình bạn bốn phương, thể hiện mong muốn tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và bạn bè với CH Séc. Người xem cũng được thưởng thức một số món ăn truyền thống của Việt Nam và Ucraina được trình diễn tại lễ hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác