"Xuân quê hương 2015 - Tổ quốc vinh quang" - Thông điệp của hòa hợp và đoàn kết

(VOV5) - Tối 8/2, tại Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra chương trình Xuân quê hương 2015 với chủ đề "Tổ quốc vinh quang".

1.000 kiều bào từ khắp các nước trên thế giới về đón Tết cổ truyền của
dân tộc. (ảnh: Dân Trí)


Đánh trống khai hội và chung vui với kiều bào trong đêm giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương 2015 – Tổ quốc vinh quang”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Năm 2015, khó khăn, thách thức còn nhiều nhưng tiềm năng và vận hội để phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hết sức to lớn. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ: giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc. 


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu trước 700 kiều bào ở khắp nơi trên thế giới về dự chương trình Xuân quê hương 2015 diễn ra tại bến Nhà Rồng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đất nước hòa bình, thống nhất đã 40 năm. Từ một nước bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây, cấm vận, nghèo nàn, lạc hậu, ngày nay, đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển với thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, có uy tín cao trong khu vực và trên thế giới. Đất nước đã không ngừng mở rộng, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi với hầu hết các nước trên thế giới, kể cả những nước trước đây từng là cựu thù. Vì vậy, không có lý do gì để còn bất kỳ ai trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn định kiến, mặc cảm về quá khứ mà cản trở sự củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước, đồng bào trong nước luôn quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ và mong muốn bà con ta có địa vị pháp lý và cuộc sống ổn định vững chắc, hội nhập vào xã hội và ngày càng thành đạt ở nước sở tại; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn bó với quê hương đất nước, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta, làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới


Chủ Tịch nước gặp gỡ kiều bào chiều 8/2


Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân quê hương đầy ý nghĩa với bản giao hưởng Hồn thiêng sông núi do nhạc sĩ Việt kiều Pháp Nguyễn Thiện Đạo sáng tác và chỉ huy với những âm hưởng trầm hùng, gợi nhắc tới lịch sử non sông, tới quá trình dựng nước và giữ nước. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng ở trong nước và nghệ sĩ người Việt từ nước ngoài trở về. 


Nghệ sĩ piano Vân Anh 


Nghệ sĩ piano Vân Anh từ Australia về quê biểu diễn tại chương trình Xuân quê hương tâm sự:  Em thấy rằng việc trở về Việt Nam là rất ý nghĩa. Đây là nguồn gốc của mình. Vân Anh sinh ở Sydney nhưng bố mẹ là người Việt, về đây thì mình mới biết được nguồn gốc, biết được phong tục tập quán và yêu được quê hương mình. Vân Anh rất thích khi được về làm việc với dàn nhạc đều là người Việt, mình sẽ học thêm được những điều thú vị.



Chị Đinh Kim Dung, người Việt ở Áo trở về đón Tết ở Việt Nam chia sẻ: "Hôm nay tôi rất xúc động. Tôi không nghĩ rằng mình được đón tiếp nồng ấm và dự một chương trình ca nhạc quá quy mô, thể hiện sự phát triển cao của nền văn hóa Việt Nam. Tôi đã nhận được một tấm lòng tha thiết và nhiệt tình của ban lãnh đạo Viêt Nam. Điều đó đã làm cho tôi có cảm xúc rất mạnh và cũng là lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được sắc xuân đặc biệt sau 34 năm xa quê".

Xuân Quê hương lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Tổ quốc vinh quang” đã để lại những dư âm ấm áp trong lòng người Việt xa quê.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác