Phim ngắn của Liên hoan phim Berlinale tại Hà Nội từ 27 đến 28 tháng 07

(VOV5)- Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam: Viện Goethe giới thiệu các bộ phim ngắn trong Liên hoan phim Berlinale tại Hà Nội

 

Với tên gọi  „Berlinale Shorts“, các phim ngắn của Liên hoan phim quốc tế Berlin lên đường đi thăm các nước. Đặc biệt dành cho Viện Goethe Hà Nội, cô Maike Mia Höhne, giám tuyển của thể loại phim ngắn trong Liên hoan phim, đã lựa chọn ra 11 phim ngắn của những mùa Liên hoan trước để giới thiệu trong hai chương trình vào lúc 19h ngày 27 và 28/07/2013.

 

„Berlinale Shorts là diễn đàn của phim ngắn trong Liên hoan. Một nơi dành cho các bộ phim nhìn thẳng vào thực tại một cách khách quan và không bị hạn chế. Các nhà làm phim là những nghệ sỹ ý thức được các khả năng về các hình thức làm phim và hơn nữa họ luôn là những người hiểu rõ hiện trạng điện ảnh. Berlinale Shorts là những bộ phim vượt qua những điều mắt thường nhìn thấy và góp phần giải thích để giúp người xem thấu hiểu những điều đó. Đi vòng quanh trái đất và ngược trở lại. Sự khởi đầu ở khắp mọi nơi, tại đây và vào lúc này”. Maike Mia Höhne mời gọi khán giả Hà Nội: “Hãy đến và xem tận mắt!”

 

switez_2„Chương trình I kể về những người khác, những người quay trở lại, về những người khác, những người sống biệt lập. Và cuối cùng, con người ca ngợi đức mẹ Maria và một biển màu phun trào. Mỗi màu sắc được phản chiếu trong những bộ phim trước đây. Các bộ phim là những tấm gương, chúng hoàn thiện cuộc đối thoại về các tương quan trong một bức tranh. Khi một người lính hát về tình yêu lớn trong đời mình và cất giọng hát vào khúc cuối, đó là thời khắc của sự tha thứ, khác với suy nghĩ của Tây Âu, và chỉ còn là sự tĩnh lặng.

 

Chương trình II là cái nhìn vào sự ly biệt, ly biệt và cách đối mặt với vấn đề đó. Khi tránh được sự giả tạo, thì tình cảm chân thật mới có cơ hội được bày tỏ. Những cảm xúc sâu sắc khi đó mới cho phép người ta chia tay. Và cuối cùng là chia tay và cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Cứ thế tiếp tục, với ý thức an ủi, một cách đơn giản. Nhẹ nhàng.”

 

Liên hoan phim quốc tế Berlin, được biết đến với tên gọi Berlinale, vừa là Liên hoan phim lớn nhất nước Đức, và cũng là Liên hoan cộng đồng lớn nhất thế giới. Các bộ phim thuộc tất cả các thể loại, với mọi thời lượng và hình thức đều có chỗ đứng riêng trong các hạng mục khác nhau ở Berlinale.

Vào cửa tự do đối với tất cả các buổi chiếu phim./.

Phản hồi

Các tin/bài khác