Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thông báo tìm kiếm bà Hoàng Thị Uyên, sinh năm 1964

(VOV5) - Về việc yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích đối với bà Uyên.

Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thông báo tìm kiếm: Bà Hoàng Thị Uyên, sinh năm 1964, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Huê Vận 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đã vắng mặt khỏi địa phương từ năm 1991 đến nay không có tin tức gì

Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Hoàng Thị Uyên liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo địa chỉ: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc anh Hoàng Văn Chuyện, sinh năm 1989, địa chỉ: Thôn Huê Vận 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích đối với bà Uyên. Nếu ai biết được tin tức gì về bà Uyên đề nghị thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo địa chỉ trên.

Thời hạn thông báo là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu bà Uyên không có mặt và không ai có tin tức gì về bà Uyên thì Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Phản hồi

Các tin/bài khác