Binh đoàn 11 đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

(VOV5)- Sáng 11/6, tại Hà Nội, Binh đoàn 11 - Tổng công ty Thành An (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (11/6/1982 - 11/6/2012) và đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất.

30 năm qua, các thế hệ cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ của Binh đoàn 11 đã có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia, xây dựng được nhiều công trình có ý nghĩa to lớn về kinh tế và quốc phòng. 
Binh đoàn cũng đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Năm 2012, Binh đoàn 11, Tổng công ty Thành An phấn đấu doanh thu đạt hơn 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận gần 68 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 170 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao, giao nhiệm vụ cho Binh đoàn 11: Thứ nhất phải làm tốt công tác chính trị. Trong quân đội vẫn phải lấy giáo dục chính trị lên hàng đầu, để luôn giữ được phẩm chất chính trị đó là trung thành với Đảng, với nhà nước và với nhân dân. Thứ hai là tập trung xây dựng tổ chức đảng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và nội bộ tốt, dân chủ. Xây dựng Tổng công ty vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh, làm sao các công trình của Tổng công ty Thành An nhận được phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn.

Binh đoàn 11 đang tiếp tục bứt phá trên con đường đi tới tương lai của một Tổng công ty chuyên ngành xây dựng mạnh, một Binh đoàn dự trữ chiến lược của Bộ Quốc phòng./.

Phản hồi

Các tin/bài khác