Bốn thí sinh xuất sắc được nhận giải thưởng Tuổi trẻ Alexandre Yersin

(VOV5) - Chiều 24/5, tại thành phố Nha Trang, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tổ chức Le Liseron de France của Pháp trao giải thưởng Tuổi trẻ Alexandre Yersin cho bốn thí sinh có tác phẩm dự thi xuất sắc viết bằng tiếng Pháp.


Bốn thí sinh xuất sắc được nhận giải thưởng Tuổi trẻ Alexandre Yersin  - ảnh 1
Ông Biron Bernard, Chủ tịch Hội Le Liseron de France và 4 sinh viên, học sinh đoạt giải (Ảnh: Báo Khánh Hòa)


Theo đó, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các thí sinh: Đỗ Thiên Hương (Hà Nội) với tác phẩm "Những màu sắc"; Nguyễn Song Hân (Cần Thơ), tác phẩm "Đường đời"; Lưu Thị Ngọc Oanh (Hà Nội), tác phẩm "Tất cả những gì tôi gắn bó"; Lý Gia Hân (Cần Thơ), tác phẩm "Anh mãi yêu em". Tổng giá trị của giải thưởng là 2.000 Euro.


Tuổi trẻ Alexandre Yersin là giải thưởng dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam khối Pháp ngữ, có độ tuổi dưới 23. Thí sinh viết bài dự thi theo chủ đề tự chọn, thể hiện bằng tiếng Pháp dưới dạng truyện ngắn. Năm 2014, Ban tổ chức nhận được 87 bài dự thi của học sinh, sinh viên khối Pháp ngữ trong cả nước./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác