Các nước tiểu vùng sông Mekong tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

(VOV5) - Hội nghị nhằm, kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Biên bản thỏa thuận về hợp tác phòng, chống ma túy tiểu vùng sông Mekong

Hội nghị cấp Quan chức cao cấp các nước Tiểu vùng sông Mekong (Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam) về hợp tác phòng, chống ma túy chính thức khai mạc tại Hà Nội vào sáng nay (19/05). Hội nghị nhằm, kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Biên bản thỏa thuận về hợp tác phòng, chống ma túy tiểu vùng sông Mekong; đánh giá tình hình triển khai kế hoạch hành động Tiểu vùng lần thứ 8 theo các lĩnh vực ưu tiên hợp tác và thảo luận thống nhất cơ chế đóng góp tài chính và huy động các nguồn lực, tăng cường xây dựng quan hệ đối tác tiểu vùng sông Mekong trong thời ký mới…

 Các nước tiểu vùng sông Mekong tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy - ảnh 1

Tiếp theo đó, Hội nghị cấp Bộ trưởng tiểu vùng sông Mekong sẽ diễn ra vào ngày 21/05. Bên lề 2 hội nghị sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Các nước thành viên tiểu vùng sông Mekong và cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) gặp mặt đại diện Đại sứ quán các nước tài trợ để trao đổi về tình hình ma túy ở Tiểu vùng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và hoạt động của các nước thành viên tiểu vùng sông Mekong để giới thiệu với cộng đồng quốc tế và các nước đối tác trong phòng, chống ma túy.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác