Chủ tịch nước đón và hội kiến với Quốc vương Campuchia

(VOV5) - Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Việt Nam; cảm ơn  sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình anh em.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni  thăm cấp Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam từ 24-26/9. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 4 của Quốc vương Norodom Sihamoni kể từ khi đăng quang năm 2004. Chiều 24/9, Lễ đón trọng thể đã được tổ chức tại Phủ Chủ tịch.  

Chủ tịch nước đón và hội kiến với Quốc vương Campuchia  - ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời Quốc vương Norodom Sihamoni duyệt đội
danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh:Ngọc Thành)

Trong không khí thắm tình hữu nghị, các em thiếu nhi Hà Nội tay cầm cờ hoa hai nước vẫy chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tận nơi đỗ xe, bày tỏ vui mừng được đón Quốc vương sang cùng các vị khách quý Campuchia thăm cấp Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam, đúng dịp hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012 và kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước.

Chuyến thăm mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm hữu nghị thân thiết của nhân dân Campuchia anh em và sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mời Quốc vương Norodom Sihamoni lên bục danh dự, quốc thiều hai nước cử hành, Chủ tịch nước mời Quốc vương Norodom Sihamoni duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau lễ đón với nghi thức cao nhất, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Quốc vương Norodom Sihamoni. Chủ tịch nước đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia anh em, dưới sự trị vì anh minh của Thái Thượng Hoàng Norodom Sihanouk trước đây, của Quốc vương Norodom Sihamoni hiện nay, và sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã giành được trong thời gian qua, an ninh chính trị tại Campuchia được giữ vững, kinh tế phát triển với tốc độ cao; đời sống nhân dân được cải thiện; Campuchia có vai trò ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.  

Chủ tịch nước đón và hội kiến với Quốc vương Campuchia  - ảnh 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Quốc vương Norodom Sihamoni
(Ảnh:Ngọc Thành)

Chủ tịch nước chân thành chúc nhân dân Campuchia anh em tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, xây dựng thành công Vương quốc Campuchia hoà bình, phát triển phồn vinh.

Chủ tịch nước đã thông báo với Quốc vương những thành tựu to lớn về mọi mặt mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong hơn 20 năm đổi mới; mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”; đồng thời khẳng định chính sách trước sau như một của Đảng, Nhà nước Việt Nam là luôn coi trọng và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ  láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài với Campuchia.

Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Việt Nam; cảm ơn sâu sắc Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Quốc vương và đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình anh em.

Quốc vương Norodom Sihamoni đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội; chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh hùng đã dành cho nhân dân Campuchia sự ủng hộ nhiệt tình và giúp đỡ quý báu trước đây cũng như hiện nay, đồng thời khẳng định sẽ tiếp nối Thái Thượng Hoàng Norodom Sihanouk, Hoàng Thái Hậu Moninieth Sihanouk trong việc củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp vốn có giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước anh em Campuchia–Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian qua; nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới .

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhờ Quốc vương Norodom Sihamoni chuyển tới Thái Thượng Hoàng Norodom Sihanouk, Hoàng Thái Hậu Moninieth Sihanouk lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và trường thọ.


Chủ tịch nước đón và hội kiến với Quốc vương Campuchia  - ảnh 3

Chiều 24/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đang ở thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Norodom Sihamoni sang thăm Việt Nam, Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, chuyến thăm của Quốc vương đã mang đến cho Nhà nước và nhân dân Việt Nam tình đoàn kết, hữu nghị của Nhà nước và nhân dân Campuchia.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu, Nhà nước và nhân dân Campuchia đối với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ngày nay. 


Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ. Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác còn rất lớn, hai bên còn nhiều lợi thế có thể bổ trợ cho nhau trong quá trình hợp tác và phát triển.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc vương Norodom Sihamoni tiếp tục ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, ủng hộ tiến trình phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam-Campuchia theo kế hoạch đã thống nhất đề ra, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia thành đường biên giới hoà bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển.

Bên cạnh đó, Thủ tướng mong muốn Campuchia quan tâm, tạo các điều kiện thuận lợi cho kiều dân Việt Nam đang làm ăn, sinh sống ở Campuchia có cuộc sống ổn định, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc; tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong việc tìm kiếm, đưa hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hiện còn nằm lại ở đất Campuchia về nước, đáp ứng lòng mong muốn và nguyện vọng chính đáng của thân nhân những người lính tình nguyện Việt Nam.

Qua Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  gửi lời thăm hỏi thân thiết, những lời chúc tốt đẹp tới Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu và các nhà lãnh đạo Campuchia.

Quốc vương Norodom Sihamoni cảm ơn những tình cảm, những lời chúc tốt đẹp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời chuyển những lời thăm hỏi thân thiết, những lời chúc tốt đẹp nhất của Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu và nhà lãnh đạo Campuchia tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Quốc vương cho rằng những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội là nguồn cổ vũ, khích lệ to lớn đối với Campuchia trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của mình.

Bày tỏ đồng tình với những đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Quốc vương Norodom Sihamoni khẳng định sẽ chuyển các thông điệp của Thủ tướng tới Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Quốc vương Norodom Sihamoni cũng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia; khẳng định Hoàng gia Campuchia sẽ luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Chính phủ 2 nước; tin tưởng mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam-Campuchia sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả; tình cảm đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước, 2 dân tộc sẽ ngày càng gắn bó khăng khít và bền chặt.


Chủ tịch nước đón và hội kiến với Quốc vương Campuchia  - ảnh 4

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đang ở thăm nước ta.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Norodom Sihamoni và đoàn đại biểu Hoàng gia Campuchia sang thăm Việt Nam, đúng vào dịp hai nước đang phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2012” và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng được gặp lại Quốc vương Norodom Sihamoni và khẳng định, thành công của chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ là mốc son mới trong quan hệ hai nước, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những thành tựu trong phát triển, xây dựng đất nước của nhân dân Campuchia dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia Campuchia và tin tưởng rằng, nhân dân Campuchia anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp, ngày càng chặt chẽ trong khuôn khổ song phương và đa phương của hai Quốc hội hai nước, mà mới đây nhất là thành công của Hội nghị quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam – Campuchia tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vừa qua; góp phần tăng thêm tình cảm hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân và thế hệ trẻ hai nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục cùng nhân dân Campuchia anh em giữ gìn và phát huy truyền thống hữu nghị, đoàn kết và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ xúc động được sang thăm Việt Nam, chứng kiến tình cảm tốt đẹp của Nhà nước và nhân dân Việt Nam và nhấn mạnh, nhân dân Campuchia luôn biết ơn và ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước kia, cũng như đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Campuchia ngày nay.

Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ tin tưởng, quan hệ giữa hai dân tộc hai nước Việt Nam – Campuchia sẽ không ngừng phát triển tốt đẹp hơn nữa trong tương lai, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Hoàng Dũng - Sông Thao-Tiến Cường

Phản hồi

Các tin/bài khác