Chủ tịch nước nước tiếp Bộ trưởng ngoại giao Australia

Chủ tịch nước nước tiếp Bộ trưởng ngoại giao Australia - ảnh 1
Tân Bộ trưởng ngoại giao Ôxtrâylia Bob Carr

(VOV) - Chiều 28/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Ngài Bob Carr, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Ngài Bob Carr, Bộ trưởng Ngoại giao Australia và bày tỏ vui mừng được gặp lại Ngài Bộ trưởng sau 17 năm kể từ lần gặp đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Những năm qua, 2 bên đã thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, chuyến thăm của Ngài Bộ trưởng lần này sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước. Chủ tịch nước khẳng định việc Việt Nam và Australia đã ký kết nhiều hiệp định hợp tác thể hiện sự tin cậy giữa 2 nước ngày càng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, thương mại và đối ngoại. Chủ tịch nước mong muốn 2 bên tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và thế giới. Việt Nam cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí không thường trực Hội đồng Bảo an và Việt Nam cũng sẵn sàng ủng hộ Austraylia ứng cử vào vị trí đó. Chủ tịch nước cũng đề nghị 2 bên cần nghiên cứu ký kết hợp định tương trợ tư pháp và dẫn độ. Cảm ơn Australia đã hỗ trợ ODA và mong rằng quan hệ thương mại 2 nước sẽ tăng cường hơn nữa trong thời gian tới. Trên cơ sở thỏa thuận FTA giữa Australia, Newzealand và ASEAN, Australia sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại với Việt Nam. Ngoài ra, hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Australia rất tốt, mong rằng Austraylia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho du học sinh và người Việt nam tại Austraylia sinh sống và học tập.


Ngài Bob Carr cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời tiếp và vui mừng nhận thấy mối quan hệ Việt Nam - Australia có bước phát triển mạnh mẽ thời gian qua.  Cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Australia ứng cử vào vị trí không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Ngài Bộ trưởng bày tỏ hài lòng với những dự án mà Austraylia viện trợ cho Việt Nam như dự án ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cầu Cao lãnh, xây dựng cơ sở hạ tầng, hợp tác giáo dục...đạt kết quả tốt. Từ thành công này, Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong thời gian tới.  Ngài Bộ trưởng khẳng định Australia có nhiều kinh nghiệm trong việc kết hợp thực hiện các dự án công tư PPP có thể chia sẻ với Việt Nam. Năm 2013 sẽ đánh dấu kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, Ngài Bộ trưởng mong muốn Chủ tịch nước sẽ thăm Australia trong thời gian tới./.

Phản hồi

Các tin/bài khác