Chuẩn bị Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao về Hành lang kinh tế Đông Tây

Chuẩn bị Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao về Hành lang kinh tế Đông Tây - ảnh 1
Hành lang kinh tế Đông-Tây trên bản đồ (vạch màu đỏ đậm) trên bản đồ. (Nguồn: Internet)

(VOV5) - Trong khuôn khổ Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam- Lào- Thái Lan diễn ra tại Quảng Trị , sáng 17/05, Trưởng nhóm SOM- các quan chức cấp cao 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan tổ chức họp nhóm 3 bên bàn kế hoạch thúc đẩy hợp tác phát triển  tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Đại diện 3 bên Việt Nam- Lào và Thái Lan tập trung thảo luận một số vấn để liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thủ tục hành chính, thời gian thông quan giữa các cặp cửa khẩu trên tuyên Hành lang kinh tế Đông Tây. Cuộc họp cũng bàn giải pháp thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nhà đầu tư, nhà tài trợ trong việc đầu tư, tài trợ cho các dự án trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông- Tây. Đại diện 3 bên nhận định để biến hành lang kinh tê Đông Tây từ kết nối giao thông đến thành công kinh tế, nhằm khai thác tốt nhất những tiềm năng, lợi thế của các địa phương và khu vực, cần thành lập và đưa vào vận hành cơ chế phối hợp quản lý, tăng cường sự trao đổi hàng hóa, phương tiện vận tải giữa các nước, thống nhất các thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu theo hướng một cửa, một điểm dừng, đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi, hiệu quả. Ông Thong Phan savanphet, Vụ Trưởng, Trưởng Nhóm Som nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào nêu kiến nghị: "Trong những năm qua, chúng ta đã nhận đươc sự qua tâm giúp đỡ của các đối tác như Nhận Bản, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á để  đầu tư nâng cấp  hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tuyến Hành lang đông tây. Tuy nhiên do đầu tư thiếu đồng bộ, thiên tai tần phá , hoạt động quá tải của phương tiện tuyến hành lang Đông Tây xuống cấp, chưa áp ứng năng lực vạn tải. Chúng tôi đề nghị các bên cần thúc đẩy hơn nữa việc gặp gỡ , tháo gỡ vướng mắc và tiếp tục kêu gọi đối tác để phát triển tuyến hành lang đường bộ thành hành  lang kinh tế".


Phản hồi

Các tin/bài khác