Chuẩn bị Ngày hội An toàn giao thông các dân tộc Tây Nguyên

(VOV5) - Trong khuôn khổ ngày hội, Ban an toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thôn trên địa bàn Tây Nguyên, với sự tham gia của 10 tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam.


 “Ngày hội An toàn giao thông các dân tộc Tây Nguyên” sẽ được tổ chức vào  ngày 27/6 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Theo kế hoạch, Ngày hội sẽ diễn ra tại Quảng trường 10/3, với sự tham dự của khoảng 2 nghìn người, trong đó phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

Chuẩn bị Ngày hội An toàn giao thông các dân tộc Tây Nguyên - ảnh 1
Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: daklak.gov.vn



Tại đây, cùng với lễ phát động của Ban an toàn giao thông quốc gia, sẽ có các hoạt động như: Ký cam kết triển khai vận động tuyên truyền, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Tây Nguyên; Tập huấn kiến thức lái xe mô tô, xe gắn máy; Diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông khu vực nông thôn; Thi dân vũ tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và các trò chơi vận động; Tặng 1.000 chiếc mũ bảo hiểm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong khuôn khổ ngày hội, Ban an toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thôn trên địa bàn Tây Nguyên, với sự tham gia của 10 tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác