Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội bế mạc

(VOV5)- Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 14 bế mạc sáng 15/10 đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2017, trong đó nhấn mạnh 2 khâu đột phá của đoàn viên thủ đô trong thời gian tới là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên.

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội bế mạc - ảnh 1

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại Hội (Ảnh: Bảo Anh)


Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Hà Nội giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, vững vàng, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, phát huy tiềm năng to lớn và vai trò xung kích của tuổi trẻ, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Nghị quyết cũng đề ra các phong trào cụ thể như: Tuổi trẻ Thủ đô xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới, hành động vì thành phố an toàn giao thông, văn minh đô thị.

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội bế mạc - ảnh 2

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. (Ảnh: Bảo Anh)

Đại hội nhất trí bầu 61 đoàn tiêu biểu có đủ phẩm chất, năng lực vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố khóa mới, nhiệm kỳ 2012-2017. Chị Nguyễn Thị Ngà tái đắc cử Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa 14, nhiệm kỳ 2012-2017./.

Phản hồi

Các tin/bài khác