Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc

(VOV5) -  Hiện toàn tuyến biên giới giáp ranh giữa tỉnh Tây Ninh và các tỉnh giáp biên giới Campuchia đã phân giới được khoảng 184/240 km đường biên giới trên thực địa.

Ngày 11/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kết quả trong công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia và triển khai nhiệm vụ giai đoạn tới cho các lực lượng làm công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc  - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: baogialai.com.vn



Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh cho rằng thời gian qua, công tác nắm tình hình, dự báo, đề xuất các biện pháp phù hợp còn hạn chế, chưa thật sự phát huy được hiệu quả ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các lực lượng làm công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc tuyến Việt Nam - Campuchia cần bám sát thực tế, tập trung nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng nhân dân, nhất là khu vực biên giới để đề xuất các biện pháp, nội dung phù hợp với đặc thù riêng của từng địa phương. 

Hiện toàn tuyến biên giới giáp ranh giữa tỉnh Tây Ninh và các tỉnh giáp biên giới Campuchia đã phân giới được khoảng 184/240 km đường biên giới trên thực địa, xây dựng hoàn chỉnh 100/109 cột mốc chính và 73 vị trí mốc phụ đã được xác định.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác