Hà Nội đầu tư hơn 540 tỷ đồng xây dựng hạ tầng vùng kinh tế mới Lâm Hà, Lâm Đồng

(VOV5) -Giai đoạn 2004 đến 2015 có 51 công trình đưa vào sử dụng. Những công trình còn lại sẽ tiếp tục thực hiện trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2020

Thực hiện chương trình hợp tác giữa 2 địa phương, từ năm 2004 đến nay, thành phố Hà Hội đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho huyện Lâm Hà – vùng kinh tế mới của người Hà Nội tại Lâm Đồng để xây dựng và phát triển hạ tầng cơ sở. 

Hà Nội đầu tư hơn 540 tỷ đồng xây dựng hạ tầng vùng kinh tế mới Lâm Hà, Lâm Đồng  - ảnh 1Từ năm 2004 đến nay, thành phố Hà Hội đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho huyện Lâm Hà.  

Trong số 78 công trình thành phố Hà Nội cam kết đầu tư, hỗ trợ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xây dựng hạ tầng cơ sở, phần lớn các công trình trường học, bênh viện và giao thông, với tổng kinh phí đầu tư hơn 540 tỷ đồng. 

Trong đó, giai đoạn 2004 đến 2015 có 51 công trình đưa vào sử dụng. Những công trình còn lại sẽ tiếp tục thực hiện trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác