Hà Nội sắp tổ chức 2 hội chợ Xuân đặc sắc nhân dịp Tết cổ truyền

(VOV5) - Hội chợ Xuân Giảng Võ sẽ diễn ra từ ngày 6 - 16/2/ 2015 (tức ngày 18 đến 28 tháng Chạp năm Giáp Ngọ) với quy mô gần 900 gian hàng tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, số 148 Giảng Võ, Hà Nội.

Hoạt động lễ hội và biểu diễn văn hóa nghệ thuật tạo nên giá trị khác biệt và sức hấp dẫn của Hội chợ Xuân Giảng Võ với các điểm nhấn quan trọng: Chương trình nghệ thuật Chào Xuân Ất Mùi 2015; Lễ rước thành hoàng làng Giảng Võ. Ngoài ra còn có các chương trình biểu diễn tuồng cổ, múa rối, múa rồng, xiếc người, xiếc thú, võ thuật. Khu trưng bày ngoài các sản phẩm nổi tiếng của các địa phương và đặc sản các vùng miền, Ban tổ chức tiếp tục duy trì khu trưng bày “Sản vật tiến Vua”.

Hà Nội sắp tổ chức 2 hội chợ Xuân đặc sắc nhân dịp Tết cổ truyền - ảnh 1
Một góc không gian văn hóa trong Hội chợ xuân 2014. Ảnh: tuoitre.

Trong khi đó, Hội Xuân Ất Mùi 2015 diễn ra từ ngày 6 - 15/2/2015 (tức ngày 18 - 27/12 âm lịch) tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội. Điểm nhấn tại Hội Xuân năm nay là Triển lãm “Nét văn hóa Tết cổ truyền dân tộc” tái hiện tổng thể về văn hóa tết cổ truyền của Việt Nam qua các nội dung: giới thiệu bàn thờ gia tiên của người Việt; Trưng bày tranh dân gian Việt Nam; Trưng bày câu đối tết, thư pháp; Triển lãm ảnh Tết xưa - nay; Trưng bày tranh về 12 con giáp và khu vực sắp đặt hoa về năm Ất Mùi. Trong thời gian hoạt động của Hội Xuân Ất Mùi sẽ có chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mừng Đảng - Mừng Xuân, chào mừng 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác