Hội đàm cấp cao giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam - Lào

(VOV5)- Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường công tác trao đổi đoàn, trao đổi về công tác xây dựng pháp luật; quản lý Đoàn Luật sư và các công ty luật…

Hội đàm cấp cao giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam - Lào  - ảnh 1
Bộ trưởng Hà Hùng Cường chứng kiến lễ ký Chương trình hợp tác năm 2016. (Ảnh: Quyết Chiến/Vietnam+)

Chiều 24/12, tại thủ đô Vientiane (CHDCND Lào), Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu, có cuộc Hội đàm cấp cao với Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Lào do Bộ trưởng Bounkeut Sangsomsak làm trưởng đoàn. 

Tại cuộc hội đàm, hai bên cùng nhau đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động hợp tác năm 2015 giữa Bộ Tư pháp hai nước, nhận thấy hoạt động hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp ngày càng phát triển, theo hướng đi vào thực chất và có chiều sâu. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường công tác trao đổi đoàn, trao đổi về công tác xây dựng pháp luật; quản lý Đoàn Luật sư và các công ty luật…Hai bên cùng trao đổi và tăng cường việc hợp tác trong khu vực và quốc tế, hợp tác pháp luật và tư pháp trong khuôn khổ ASEAN, trong đó có việc thực hiện các sáng kiến đã được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN. 

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng chứng kiến lễ ký Chương trình hợp tác năm 2016 giữa hai Bộ Tư pháp trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác