Hội đàm cấp cao Việt Nam - Campuchia thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước

(VOV5) Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do ông Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/8.

Hội đàm cấp cao Việt Nam - Campuchia thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước - ảnh 1


Toàn cảnh cuộc hội đàm


Chiều 18/8, tại Hà Nội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội và nhân dân Việt Nam sẽ hết mình ủng hộ đường lối của Đảng Nhân dân Campuchia trong xây dựng hòa bình, thống nhất, độc lập, phát triển. Đánh giá cao những kết quả, thành quả đạt được của Việt Nam trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, cũng như Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục dành được những thắng lợi mới. Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin khẳng định nhưng thành quả phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng là những thành quả của nhân dân Campuchia và mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác, trao đổi thương mại lên hơn 2,5 tỷ đôla như hiện nay. Hai Chủ tịch Quốc hội cùng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, cũng như tăng cường đoàn kết, hỗ trợ trong giải quyết các vấn đề chung ở khu vực và toàn cầu góp phần xây dựng hòa bình, ổn định, nâng cao vai trò, vị trí của Quốc hội mỗi nước trên diễn đàn nghị viện quốc tế. Hai bên nỗ lực xây dựng Liên minh nghị viện Hiện hội các nước ASEAN (AIPA) phát triển bền vững. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác nghị viện. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Việt Nam vào năm 2015.

Hội đàm cấp cao Việt Nam - Campuchia thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước - ảnh 2


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Vương quốc Campuchia thịnh vượng và là thành viên tích cực của ASEAN. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai bên tăng cường thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế; nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5 tỷ USD trong năm 2015, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ ngoại giao hai nước trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin nhấn mạnh Campuchia luôn coi Việt Nam là nước láng giềng tốt; khẳng định tình đoàn kết có tính lịch sử giữa hai dân tộc sẽ tiếp tục phát triển.


Tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin chiều 18/8 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Campuchia đưa quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, thiết thực, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội Campuchia tiếp tục nỗ lực chung của hai bên trong việc hoạch định và phân giới cắm mốc trên đất liền giữa hai nước trên tin thần hữu nghị, chân thành, đúng luật pháp của hai nước và thông lệ quốc tế.

Hội đàm cấp cao Việt Nam - Campuchia thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước - ảnh 3


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định trước sau như một, Việt Nam luôn làm hết sức mình, cùng Campuchia tiếp tục đưa quan hệ 2 nước phát triển tốt đẹp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Quốc hội Campuchia ủng hộ việc giải quyết địa vị pháp lý cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại nước này, phù hợp với luật pháp sở tại, góp phần giúp cộng đồng người Việt hòa nhập với xã hội sở tại, đóng góp vào sự phát triển của Campuchia cũng như quan hệ 2 nước.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Quốc hội Campuchia tiếp tục ủng hộ việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hơn 5.000 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước; đề nghị ủng hộ việc tháo gỡ khó khăn, nhất là hoàn thành thủ tục giao đất cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư trồng cây công nghiệp tại Campuchia để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, làm ăn lâu dài; ủng hộ việc thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế để cùng phát triển, cùng thịnh vượng.

Về việc vừa qua, một số phần tử thuộc tổ chức Khme Krom có hành vi biểu tình chống Việt Nam, đặc biệt là hành vi đốt cờ Tổ quốc Việt Nam gây tổn thương tình cảm của nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ Campuchia có các biện pháp phù hợp để ngăn chặn, không để tái diễn.

Phản hồi

Các tin/bài khác