Hội đàm quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc

(VOV5) - Đây là hoạt động mở đầu trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 2 năm 2015.


Sáng nay 15/5, tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ quốc phòng làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ đón trọng thể đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc làm trưởng đoàn. Ngay sau lễ đón, hai đoàn đã tiến hành hội đàm tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Lào Cai. Đây là hoạt động mở đầu trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 2 năm 2015. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Chúng tôi tin tưởng sau giao lưu hợp tác hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung lần thứ 2 với việc làm rất thiết thực, cụ thể thì nhân dân hai nước, cộng đồng doanh nghiệp sẽ đón nhận với tín hiệu hết sức là vui. Điều này cũng tạo điều kiện cho tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch vì lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Hội đàm quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 1
Bộ trưởng Thường Vạn Toàn giới thiệu đoàn đại biểu quân đội Trung Quốc với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh . Ảnh: tuoitre.vn


 Phát biểu tại buổi hội đàm, Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ vui mừng về việc đồng chủ trì cuộc hội đàm cấp cao giữa quân đội hai nước và tin tưởng với sự cố gắng chung của cả hai bên, cuộc gặp này nhất định sẽ thành công tốt đẹp.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao 65 năm Việt Nam – Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước gặp nhau tại biên giới Việt- Trung nhằm thể hiện quyết tâm trong hợp tác giữa Bộ quốc phòng hai nước theo hướng đoàn kết, hữu nghị và tạo điều kiện thuận lợi để cho phát triển kinh tế của nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

 

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác