Hội nghị ngành nhãn khoa và những thành tựu trong phòng chống mù lòa Việt Nam

(VOV5) - Sáng nay (12/10), tại Hà Nội, hơn 600 đại biểu là các bác sỹ nhãn khoa, phẫu thuật viên, kỹ thuật viên các bệnh viện mắt, chuyên khoa mắt cả nước  cùng nhiều chuyên gia nhãn khoa và các tổ chức quốc tế đã tham dự Hội nghị Phòng chồng mù lòa và Khoa học kỹ thuật ngành mắt VN 2012. 


Hội nghị ngành nhãn khoa và những thành tựu trong phòng chống mù lòa Việt Nam - ảnh 1
Các đại biểu dự Hội nghị.Nguồn Vietnam+


Trong hai ngày 12 – 13/10, hội nghị trao đổi các vấn đề trọng tâm của công tác phòng chống mù lòa tại Việt Nam như: đánh giá quặm mắt hột gây mù; phẫu thuật đục thủy tinh thể ở cộng đồng; ứng dụng mô hình quản lý bệnh nhân mắc glôcôm; vấn đề khúc xạ và đào tạo khúc xạ tại Việt Nam; kinh nghiệm từ các chương trình chăm sóc mắt cộng đồng hiệu quả cũng như công tác nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật trong nhãn khoa. Ông Đỗ Như Hơn, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù lòa Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết:“Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2013 là tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo phòng quốc gia phòng chống mù lòa, Ban chỉ đạo phòng chống mù lòa địa phương. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là cần lồng ghép hoạt động của Ban phòng chống mù lòa vào hoạt động cụ thể của tỉnh, địa phương, vào hoạt động kinh tế xã hội địa phương và tăng cường hoạt động của đội ngũ chuyên khoa mắt hoạt động thì chắc chắn hoạt động phòng chống mù lòa sẽ được cải thiện”.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác