Hội nhập quốc tế vì phát triển bền vững, vai trò của địa phương

(VOV5) - Ngày 14/3, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo “Hội nhập quốc tế vì phát triển bền vững, vai trò của địa phương”.Các đại biểu được nghe phổ biến những nét lớn trong quan hệ kinh tế quốc tế và những vấn đề hội nhập quốc tế vì phát triển bền vững, đặc biệt là vai trò của các địa phương, doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế sâu rộng.

Hội nhập quốc tế vì phát triển bền vững, vai trò của địa phương - ảnh 1
PGS .TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam trình bày tại hội thảo


Để đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh mới, các địa phương cần đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm, dịch vụ, lựa chọn công nghệ nguồn – công nghệ xanh phù hợp với tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Đồng thời, các địa phương cần chú trọng khai thác thị trường trong nước, tăng tính liên kết phát triển vùng thông qua đẩy mạnh hợp tác kinh tế vùng, tiểu vùng, song phương.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác