Hội thảo quốc tế “Phật giáo vùng Mê Công: Lịch sử và phát triển”

(VOV5) - Hội thảo do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức, khai mạc sáng nay (13/11) tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Dự hội thảo có đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện Phật giáo các nước trong lưu vực sông Mê Công cùng 40 nhà nghiên cứu Phật giáo trên thế giới.

Hội thảo quốc tế “Phật giáo vùng Mê Công: Lịch sử và phát triển”  - ảnh 1


Trong hai ngày diễn ra hội thảo (13 và 14/11), các đại biểu cùng tham gia thảo luận ở các diễn đàn về Phật giáo với: Lịch sử và hội nhập, Văn hóa và di sản, Môi trường và toàn cầu hóa. Hội thảo hướng đến việc các tổ chức Phật giáo tại các quốc gia tiểu vùng Mê Công cùng cam kết tạo ý thức toàn cầu về hoà bình, an ninh môi trường và phát triển bền vững. Đồng thời góp phần vào hợp tác kinh tế, văn hoá, bảo vệ môi trường, giữ gìn các di sản văn hoá của các quốc gia theo mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác