Hội thảo về công tác dân nguyện của Quốc hội

(VOV5) - Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm về công tác dân nguyện của Quốc hội Việt Nam” do Văn phòng Quốc hội và Ban dân nguyện của Quốc hội khóa 13 đã tổ chức sáng 21/03, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình nằm trong dự án “Nâng cao hiệu quả mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội và cử tri tại Việt Nam” giữa Văn phòng Quốc hội và viện KAS ( Cộng hòa liên bang Đức). Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích về công tác dân nguyện của Quốc hội, bàn về các cơ chế phối hợp, các đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri; kinh nghiệm lý luận của quốc tế, các cách tiếp xúc cử tri tại nơi làm việc; kinh nghiệm nhận đơn thư, công tác giải quyết trả lời đơn thư và vai trò tham mưu của văn phòng đại biểu quốc hội, công tác giám sát…Các đại biểu cho rằng đại biểu quốc hội là do dân bầu, là đại diện của nhân dân ở quốc hội nên cần phải nói lên tiếng nói của nhân dân, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của nhân dân. Ngoài việc tiếp nhận ý kiến của nhân dân thì Quốc hội cũng cần phải giải thích chính sách pháp luật, vừa phải hướng dẫn sử dụng quyền công dân để tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu quốc hội và cử tri. Ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban dân nguyện của Quốc hội khóa 13, nêu ý kiến: Tôi nghĩ cuộc hội thảo này với sự hội tụ của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm từ các chuyên gia, các nhà khoa học, và các chuyên gia về hoạt động thực tiễn thì chúng ta sẽ có nhiều ý kiến tâm huyết, bổ ích và có giải pháp thiết thực từ kinh nghiệm phong phú của các đại biểu để có giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, cũng như giám sát công tác khiếu nại tố cáo của công dân trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực hơn.

Phản hồi

Các tin/bài khác