Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi hiện đại hóa đội tàu đánh cá

(VOV) - Chính phủ mới đây đã quyết định chọn huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi làm thí điểm đầu tư hiện đại hóa đội tàu đánh cá bằng tàu vỏ thép có công suất lớn.

Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi hiện đại hóa đội tàu đánh cá - ảnh 1
Đội tàu đánh cá của ngư dân Lý Sơn neo đậu gần bờ. (Ảnh: vnexpress.net)


Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn, đã hưởng ứng tích cực chủ trương này. Qua vận động, gần 700 lao động làm ăn trên 58 tàu cá của nghiệp đoàn đều thống nhất với chủ trương đóng tàu công suất lớn bằng vỏ thép thay cho tàu gỗ lâu nay. Hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Vinashin đã phối hợp lập Đề án đóng mới 22 chiếc tàu bằng vỏ thép, có công suất từ 600 đến 1.000 mã lực, đồng thời, đề xuất Chính phủ hỗ trợ ngư dân. Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Sơn, cho rằng mỗi năm ngư dân trong huyện khai thác trên 30.000 tấn hải sản, giá trị thu về trên 200 tỷ đồng. Nếu đội tàu đánh cá được trang bị phương tiện, thiết bị hiện đại thì hiệu quả đánh bắt hải sản cao hơn nhiều, đảm bảo an toàn cho ngư dân đi biển, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế biển mà Nghị quyết đại hộ đảng bộ đã đề ra.

 Trong định hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2015, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xác định: Phát triển kinh tế biển là định hướng có tính chiến lược lâu dài, bao gồm phát triển nghề đánh bắt hải sản gắn với các dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ du lịch… Việc Chính phủ chọn Lý Sơn để thí điểm hiện đại hóa đội tàu đánh cá chính là cơ hội lớn để phát triển kinh tế biển, đảo một cách bền vững./.

Phản hồi

Các tin/bài khác