Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 20


(VOV)- Sáng 3/4, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 20 và kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các nước thành viên ASEAN.

Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 20 - ảnh 1
Biểu diễn nghệ thuật chào mừng hội nghị - Ảnh Pv Thường trú Đài TNVN tại Campuchia

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen khẳng định, hơn bốn thập kỷ phát triển vừa qua đã chứng minh năng lực của ASEAN trong việc xây dựng một cộng đồng hướng tới người dân, thịnh vượng về kinh tế và ổn định về an ninh chính trị. Đây cũng là lý do để Campuchia chọn chủ đề cho năm Chủ tịch ASEAN 2012 của mình là "ASEAN: Một Cộng đồng, một Vận mệnh”, trong đó nhấn mạnh quyết tâm hợp tác của mỗi người dân ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN như một mái nhà mà mọi thành viên đều liên kết chặt chẽ và sống trong sự hòa hợp về chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội và tuân thủ pháp luật.

Thủ tướng Hun Sen nêu 7 ưu tiên của Campuchia trong năm Chủ tịch ASEAN, bao gồm: Tăng cường năng lực cho một định chế tài chính có thể bảo đảm ổn định, có khả năng ngăn ngừa và giải quyết những khủng hoảng; Đảm bảo thực hiện đúng lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; Đặt ưu tiên cho việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015 để hình thành một thị trường ASEAN thống nhất; Thúc đẩy việc triển khai nhanh Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN; Cần nhanh chóng hoàn thiện tổ chức và hoạt động cho cơ chế quản lý thiên tai của khu vực trên cơ sở Trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và quản lý thiên tai đã được thành lập; Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Thủ tướng Hun Sen cho biết tại hội nghị lần này, các lãnh đạo ASEAN sẽ thảo luận và thông qua nội dung các tài liệu để trình Hội nghị cấp cao gồm Tuyên bố Phnom Penh “ASEAN: Một Cộng đồng, một Vận mệnh”, Tuyên bố chung không có ma túy vào năm 2015, tuyên bố Chủ tịch ASEAN về kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN và kết quả Hội nghị cấp cao 20.

Ngay sau lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tiến hành phiên họp toàn thể bàn về các vấn đề trọng tâm và ưu tiên của Hiệp hội. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị nhiều biện pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng Cộng đồng, liên kết và kết nối khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển; thúc đẩy đoàn kết và thống nhất trong ASEAN; tăng cường quan hệ đối ngoại của ASEAN, trong đó Thủ tướng đề nghị cần phải đề cao hơn nữa “văn hóa thực thi”, đẩy mạnh hợp tác hiệu quả về sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực, tăng cường phối hợp lập trường về các vấn đề thuộc quan tâm và là lợi ích chung của khu vực, thể chế hóa sự tham gia của ASEAN tại Hội nghị G20, hiện thực hóa hai dự án hạ tầng quan trọng là: mạng lưới đường bộ ASEAN và tuyến đường sắt Xin-ga-po - Côn Minh cũng như triển khai kết nối các cảng biển của ASEAN…

Kết thúc Phiên họp toàn thể, Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Phnôm Pênh về “ASEAN: một Cộng đồng, một Vận mệnh”, Nghị sự Phnôm Pênh về xây dựng Cộng đồng ASEAN và Tuyên bố về ASEAN không ma túy vào năm 2015. Các Tuyên bố khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Hiệp hội chung tay xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, gắn kết và liên kết chặt chẽ, dựa trên ba trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, hướng tới người dân và rộng mở với bên ngoài…Tuyên bố Phnôm Pênh cũng nhấn mạnh ASEAN tiếp tục đề cao những cam kết chung đã được quy định trong Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), và khẳng định sẽ tiến tới bộ quy tắc ứng xử ở khu vực (COC).

Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Lãnh đạo các nước ASEAN đã gặp Đại diện Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), các tổ chức xã hội (CSOs) và thanh niên ASEAN.

Tối nay theo chương trình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN đến chào xã giao Quốc vương Campuchia  Norodom Sihamoni và dự Quốc yến Hoàng gia do Quốc vương tổ chức/.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác