Khai mạc triển lãm “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn 1802-1945”

(VOV5)- Triển lãm “Ngự phê trên Châu bản Triều Nguyễn 1802 - 1945” khai mạc sáng 15/8 tại Trung tâm lưu trữ quốc gia 1 ở thủ đô Hà Nội.

Châu bản là các văn bản hành chính của Triều Nguyễn do các cơ quan chính quyền từ Trung ương tới địa phương soạn thảo và thông qua nhà Vua ngự phê bằng mực son để truyền đạt ý chỉ hoặc giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, xã hội dưới triều Nguyễn.

Khai mạc triển lãm “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn 1802-1945”  - ảnh 1
Ngự phê của vua Tự Đức năm 1859: “...Việc huấn luyện biền binh cốt làm cho mọi người đều can đảm dũng mãnh, kỹ thuật tinh thông, gặp chết không từ” - Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1


Được coi là báu vật quốc gia, Châu bản Triều Nguyễn đang được các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết để đệ trình lên Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới.

Ông Hà Văn Huề, Giám đốc Trung tâm lưu trữ quốc gia 1, cho biết: “Trung tâm lưu trữ quốc gia 1 hiện nay đang bảo quản hơn 700 tập châu bản Triều Nguyễn với khoảng 400.000 trang tài liệu. Ban tổ chức lựa chọn 128 phiên bản tài liệu của 10 vị vua từ hơn 700 tập Châu bản để đưa ra triển lãm lần này. Triển lãm bố cục làm 10 phần, giới thiệu ngự phê của 10 Vua là Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Kiến Phúc, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định và Bảo Đại.

Triển lãm “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn 1802-1945” kéo dài đến hết năm 2012./.

Phản hồi

Các tin/bài khác