Khánh thành Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

(VOV5) - Ngày 27/12, tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi (19/12/1995 – 19/12/2015). Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tới dự lễ khánh thành. 

Khánh thành Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định  - ảnh 1
Các đại biểu cắt băng khánh thành khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM sáng 27-12 - Ảnh: Quang Định

Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định hoàn thành góp phần  quan trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, thanh niên, thiếu nhi hôm nay và các thế hệ mai sau lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc. Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Truyền thống Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi (19/12/1995 - 19/12/2015), thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác