Kỷ niệm 25 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Ngày 29/07/1989, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở kế thừa, phát triển nhiệm vụ của Ủy ban Đoàn kết và Hữu nghị với nhân dân các nước thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế, phục vụ công cuộc đổi mới đất nước.

Kỷ niệm 25 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Hội diễn văn nghệ chào mừng 25 năm thành lập Liên hiệp. Ảnh: hufo.hochiminhcity.gov.vn


Phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra sáng 29/07, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Thực tiễn của đất nước trong tình hình hiện nay đòi hỏi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố không ngừng đổi mới và đang dạng hình thức quan hệ với các đối tác, tăng cường giao lưu nhằm tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè, đối tác quốc tế, đặc biệt trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời tiếp tục tăng cường củng cố, mở rộng quan hệ với các tổ chức, đối tác, chú trọng lĩnh vực hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật".

Đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển được 30 tổ chức thành viên, qua đó góp phần thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, thực hiện tốt chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước, phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội thành phố./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác