Nên đổi tên Luật An toàn thông tin thành Luật An toàn thông tin mạng

(VOV5) - Việc xây dựng dự thảo Luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về an toàn thông tin.


Trong phiên thảo luận về dự án Luật An toàn thông tin sáng 24/6, đa số các đại biểu Quốc hội tán thành việc đổi tên Luật thành Luật An toàn thông tin mạng để phản ánh đúng hơn bản chất, nội dung, phạm vi, đối tượng của dự luật này.


Nên đổi tên Luật An toàn thông tin thành Luật An toàn thông tin mạng - ảnh 1


 Các đại biểu đồng tình việc ban hành Luật là cần thiết. Việc xây dựng dự thảo Luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về an toàn thông tin; phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo đảm an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần đánh giá mức độ mất an toàn thông tin ở 3 cấp độ là: Vi phạm, đánh cắp thông tin trên mạng; xung đột thông tin; cấp độ chiến tranh mạng. Ông Nguyễn Hữu Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, góp ý: “Dự án Luật cần có các quy định về quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. Việc quản lý chặt chẽ, thống nhất lĩnh vực mật mã là rất cần thiết, nhằm ngăn chặn hoạt động lợi dụng mật mã làm hại đến an ninh quốc gia. Việc quy định quản lý, cấp phép kinh doanh mật mã dân sự, kiểm định đánh giá chất lượng mật mã dân sự chỉ có thể giao cho một cơ quan mật mã quốc gia như hiện tại là Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện là phù hợp.

Cũng trong sáng 24/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi)./.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác