Nên quy định quyền gia nhập công đoàn của người lao động là người nước ngoài

(VOV5) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, sáng nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng của dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và thông qua dự án Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. 


Nên quy định quyền gia nhập công đoàn của người lao động là người nước ngoài - ảnh 1

                Ảnh minh họa. (Nguồn: baobacninh.com.vn)



Thảo luận về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), một số thành viên cho rằng Luật nên quy định quyền gia nhập công đoàn của người lao động là người nước ngoài nếu họ tự nguyện, tôn trọng điều lệ quy định của công đoàn Việt Nam, tuân thủ pháp luật Việt Nam. Đây chính là điều kiện để củng cố và tăng cường sức mạnh của công đoàn. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị việc sử dụng nguồn tài chính công đoàn phải đúng mục đích, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Liên quan đến quy định trách nhiệm tổ chức và lãnh đạo đình công của công đoàn như trong dự thảo Luật, các thành viên Uỷ ban thường  vụ Quốc hội cho rằng, trong các trường hợp cần thiết công đoàn phải có trách nhiệm tổ chức và lãnh đạo đình công để bảo đảm cuộc đình công thực hiện đúng pháp luật. Tuy nhiên, cần giải quyết đồng bộ mối quan hệ giữa người sử dụng lao động, người lao động và công đoàn.


Cũng trong sáng nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự án Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Phản hồi

Các tin/bài khác