Phát triển đô thị xanh, thông minh tại Việt Nam

(VOV5) - Chào mừng Ngày Đô thị Việt Nam (8/11), sáng 7/11, tại Hà Nội, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Quy hoạch và phát triển đô thị xanh, thông minh tại Việt Nam”. 

Phát triển đô thị xanh, thông minh tại Việt Nam - ảnh 1
Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, phát biểu tại hội thảo


Hội thảo với hơn 20 bài tham luận của các chuyên gia Hàn Quốc và học giả Việt Nam, tập trung vào 2 nội dung chính: Quy hoạch đô thị xanh, thông minh - Xu hướng và kinh nghiệm từ Hàn Quốc và quan điểm, đề xuất từ các địa phương Việt Nam.

Phát triển đô thị xanh, thông minh tại Việt Nam - ảnh 2
Các đại biểu tham dự Hội thảo


Cùng với đô thị xanh, đô thị thông minh đang là xu thế phát triển của thế giới, giúp cuộc sống con người an toàn, thuận tiện và thoải mái hơn. Để phát triển đô thị xanh, thông minh tại Việt Nam cần xác định mô hình đô thị tăng trưởng xanh thông qua khảo sát đánh giá toàn diện các vấn đề, thách thức và nghiên cứu mô hình đô thị tăng trưởng xanh phù hợp với điều kiện ở Việt Nam; đồng thời lồng ghép các phương thức quy hoạch và quản lý đô thị sử dụng năng lượng hiệu quả, carbon thấp với việc tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.


Ngày 8/11, Bộ Xây dựng, Hội Quy hoạch đô thị Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày Đô thị Việt Nam. Nhân dịp này, Hội Quy hoạch đô thị Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác