Sơ kết 2 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phía Bắc

(VOV5)- Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực phía Bắc, diễn ra sáng nay 25/09 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hội nghị là dịp để các tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, những cách làm hay, mô hình hiệu quả để áp dụng, triển khai cho địa phương của mình…

Sơ kết 2 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phía Bắc - ảnh 1
Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nhấn mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhiều địa phương đã và đang triển khai trên diện rộng. Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị các tỉnh quan tâm thực hiện chương trình hơn nữa, coi trọng đầu tư các nguồn lực, tăng cường công tác kiểm tra giám sát để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả, thành công.

Theo đánh giá, đến nay tổng vốn đầu tư cho các tỉnh phía Bắc là hơn 20 nghìn tỷ đồng để xây dựng mới, tu bổ, nâng cấp gần 6.000 hạng mục công trình, giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sạch vệ sinh môi trường… Ngoài các xã điểm đã lựa chọn, tại các tỉnh phía Bắc đã có thêm 32 xã đạt từ 16 - 18 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Có 950 xã vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ đạt từ 10 tiêu chí trở lên, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 18%.

Phản hồi

Các tin/bài khác