Tăng cường tình hữu nghị Việt– Trung qua hoạt động giao lưu giữa thanh niên 2 nước

(VOV5) - Chủ trương nhất quán, lâu dài của Việt Nam là coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc hội kiến với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Lý Nguyên Triều chiều qua, 25/11, tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang ở thăm và dự Liên hoan hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2, cho rằng quan hệ hợp tác và giao lưu giữa thanh niên của hai nước chính là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước. Từ đó, góp phần tăng cường, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Về phần mình, Phó Chủ tịch nước Lý Nguyên Triều Liên hoan Thanh niên Trung - Việt là cơ hội tốt để thanh niên hai nước tiếp tục kế thừa, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ Trung Quốc – Việt Nam, cùng sát cánh xây đắp tương lai tươi sáng cho hai dân tộc trên con đường phát triển đi lên Chủ nghĩa xã hội.

 

Tăng cường tình hữu nghị Việt– Trung qua hoạt động giao lưu giữa thanh niên 2 nước - ảnh 1
Tiết mục của đoàn Việt Nam


Trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ II, ngày 25/11, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa, thăm khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Đoàn đã có cuộc tọa đàm với thanh niên Công ty Hữu hạn ô tô Đông Phong Liễu Châu và Tập đoàn Liễu Công (Trung Quốc) với chủ đề "Vai trò của thanh niên trong phát triển công nghiệp”; giao lưu văn hóa nghệ thuật với thanh niên Trường Đại học Công nghệ Quảng Tây và tặng quà cho một số gia đình công nhân thanh niên Trung Quốc.

 

Cùng ngày, tại thành phố Sùng Tả , tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam cùng thanh niên Trung Quốc tham gia vẽ bức tranh với chủ đề “ Cùng viết thanh xuân, cùng vẽ tương lai”. Bức tranh vẽ trên khổ giấy chiều dài 63m tượng trưng cho 63 năm thiết lập ngoại giao hai nước Việt Nam – Trung Quốc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác