Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Thái Lan

(VOV5)- Chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan.

 

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ngày 27/11/2014, Thủ tướng Chính phủ Vương Quốc Thái Lan Prayut Chan-ocha cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Thái Lan thăm chính thức Việt Nam. Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Thủ tướng Pra-dút Chan-ocha đã chọn Việt Nam là nước đi thăm chính thức sớm sau khi nhậm chức, coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Thái Lan; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng và thiết thực nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cũng như triển khai tốt các cơ chế hợp tác song phương quan trọng như họp Nội các chung, Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam – Thái Lan; nhất trí chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương hai bên thực hiện tốt các thỏa thuận của cấp cao hai nước; rà soát, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách hợp tác hiện có, ký kết các thỏa thuận hợp tác mới nhằm thúc đẩy đầu tư và thương mại giữa hai nước, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15 tỷ USD vào năm 2020.

 

Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Thái Lan trong việc điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc thời gian vừa qua, góp phần duy trì đoàn kết và tiếng nói chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tích cực góp phần giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố Ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), sớm đàm phán thực chất về Bộ Quy tắc Ứng xử ở biển Đông (COC).

 

Ngay sau buổi hội đàm, hai Thủ tướng cùng chứng kiến lễ ký kết 03 văn kiện hợp tác gồm Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2014-2018; Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2014-2016; Thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Cần Thơ và tỉnh Chachongsao Thái Lan.

 

Chiều 27/11, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và chủ trương phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Hungary. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong hợp tác nghị viện giữa hai nước thời gian qua. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, cũng như ủng hộ và phối hợp lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương. Hai nhà lãnh đạo tin tưởng các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các cơ quan chuyên môn của Quốc hội, Nhóm nghị sĩ hữu nghị, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Qua Ngài Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Hungary Kue-vê La-xlô dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hungary tham dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2015.

 

Chiều 27/11, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Chính phủ Vương Quốc Thái Lan Prayut Chan-ocha. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan tới Việt Nam lần này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, đầu tư, an ninh, quốc phòng, du lịch, văn hóa và giáo dục. Trong hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trao đổi đoàn các cấp, cũng như chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát. Hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong khuông khổ song phương và đa phương. Quốc hội hai nước tăng cường giám sát để các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ, nhất là các dự án giao thông, đầu tư đạt hiệu quả cao, góp phần phục vụ lợi ích của nhân dân mỗi nước và tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết trong Cộng đồng ASEAN.


Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Thái Lan - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha (Ảnh TTXVN)


Chiều tối nay (27/11), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Việt Nam coi trọng và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Thái Lan; Việt Nam sẽ tạo điều kiện để các chương trình hợp tác giữa các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước đạt hiệu quả. Đồng tình với đề nghị của Thủ tướng Thái Lan về mở rộng hợp tác giữa các nước ASEAN trên những lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh, Chủ tịch nước tin tưởng Thái Lan với vai trò điều phối viên tại các diễn đàn khu vực sẽ góp phần tháo gỡ những vấn đề còn trở ngại, xây dựng cộng đồng ASEAN gắn kết. Chuyển lời thăm hỏi đến Nhà vua Thái Lan, Chủ tịch nước mong muốn, thông qua các chuyến thăm cấp cao và các cuộc gặp song phương tại diễn đàn đa phương, lãnh đạo hai nước sẽ tăng cường ủng hộ lẫn nhau, cùng hợp tác và phát triển, vì hòa bình ổn định, thịnh vượng của khu vực.

 

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha nhấn mạnh Thái Lan và Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ, hình thành các tuyến du lịch liên thông giữa hai quốc gia. Thủ tướng Thái Lan đề nghị hai nước tăng cường kết nối các tuyến đường bộ, đường biển sẵn có để khai thác hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh, với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống sẵn có, Thái Lan và Việt Nam sẽ phối hợp tốt và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác