Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng

(VOV5) - Chiều 7/1, tại Hà Nội, làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Trung ương sẽ tạo các điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho Cao Bằng phát triển, bứt phá đi lên. Cao Bằng cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để tìm ra các cách làm năng động, sáng tạo để tiếp tục vươn lên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Cao Bằng trước hết cần tập trung phát huy các tiềm năng, lợi thế về nông, lâm nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình; phát triển du lịch, dịch vụ, mở rộng giao thương với Trung Quốc… Bên cạnh đó, Cao Bằng cần quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác giảm nghèo; chú trọng phát triển y tế, văn hóa, giáo dục…

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương./.

Phản hồi

Các tin/bài khác