Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri và làm việc với lãnh đạo Hải Phòng

(VOV5)- Chiều 26/7, tại huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiến hành tiếp xúc với đông đảo cử tri huyện Cát Hải.


Thủ tướng khẳng định: Chính phủ, các bộ, ngành cùng với thành phố Hải Phòng tập trung đầu tư phát triển Cát Hải trở thành thành phố dịch vụ cảng và trung tâm du lịch lớn mà trước hết là sớm bổ sung, phê duyệt quy hoạch đảo Cát Hải, quy hoạch cảng Lạch Huyện gắn với lựa chọn dự án đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước ngọt…


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri và làm việc với lãnh đạo Hải Phòng - ảnh 1

Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại huyện đảo Cát Hải



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Chủ trương của Chính phủ khi quy hoạch thì ưu tiên tái định cư tại chỗ, hình thành đô thị văn minh chứ không có ý đưa dân ra chỗ khác làm sao đồng bào có cuộc sống tốt hơn.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ đang tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm bằng các biện pháp như hạ lãi suất, miễn giảm thuế hỗ trợ cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu. Chính phủ cũng đang tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách an sinh xã hội; đầu tư phát triển y tế, giáo dục gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia.

  

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sỹ, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà một số gia đình chính sách tại huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

Trước đó, sáng nay (26/7) , tại huyện Cát Hải, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri và làm việc với lãnh đạo Hải Phòng - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng



Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hải Phòng tiếp tục nỗ lực, tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong cả năm nay; tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh công-nông nghiệp và dịch vụ, nhất là rà soát hỗ trợ các doanh nghiệp đang có thị trường, các doanh nghiệp đang tồn kho lớn như xi măng, sắt thép, cơ khí…


Trên cơ sở lợi thế của Hải Phòng trong thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế gắn liền với sân bay và cảng biển, Thủ tướng yêu cầu thành phố cùng với nạo vét các luồng tầu, nâng công suất cảng cần đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ:“Lưu ý thu hút đầu tư nước ngoài phải là công nghệ cao, ít tiêu tốn năng lượng, đảm bảo môi trường và phải ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao như vậy mới góp phần chuyển dịch nhanh, hiệu quả cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh”…



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu thành phố Hải Phòng tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư từ ngân sách đã phân bổ. Đồng thời đề xuất ứng trước vốn đối với các công trình trọng điểm có khả năng hoàn thành và phát huy ngay hiệu quả, gắn với rà soát và sớm hoàn thành quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2015


Sáng c
ùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã trực tiếp thị sát, kiểm tra khu vực xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng. 


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri và làm việc với lãnh đạo Hải Phòng - ảnh 3

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát khu vực xây dựng cảng Lạch Huyện bằng tàu thủy



Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo thành phố ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho phát triển công nghiệp; hỗ trợ về thị trường cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, hỗ trợ khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. 


Thành phố cần tăng cường tiến hành nạo vét, nâng cao công suất của Cảng Hải Phòng, tạo động lực đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời, tận dụng lợi thế thuận tiện cho việc phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế; đẩy mạnh phát triển hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao. /.

Phản hồi

Các tin/bài khác