Tỉnh Bến Tre tôn vinh người trồng dừa

 Tỉnh Bến Tre tôn vinh người trồng dừa - ảnh 1
Một con rồng được xếp từ dừa


(VOV) Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre sáng 9/4 tổ chức Lễ tôn vinh người trồng dừa. Đây là một trong những hoạt động chính của Festival Dừa Bến Tre lần 3 đang diễn ra tại Bến Tre. Có 20 nông dân sản xuất giỏi với mô hình trồng dừa được biểu dương, khen thưởng. Dịp này, các nhà vườn đã giao lưu trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dừa. Ông Bùi Văn Một, nhà vườn xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, chia sẻ: 
“Để cây dừa đạt năng suất cao thì phải trồng thưa, cách nhau khoảng 9 mét. Cây dừa trồng xen cây ca cao hiệu quả rất cao. Cây dừa trồng xen cây ca cao trên cùng diện tích thì mình chỉ bón phân một lần cho cả 2 cây trồng đó.”

Tỉnh Bến Tre hiện có diện tích cây dừa lớn nhất Việt Nam với hơn 52.000 ha,  cung cấp cho thị trường trên 420 triệu trái dừa, chiếm 36% sản lượng dừa cả nước. Sản phẩm từ dừa Bến Tre xuất khẩu ra 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới./. 

Phản hồi

Các tin/bài khác