Tổng kết 5 năm phong trào lao động sáng tạo

(VOV5) - “Hơn 9.200 tỷ đồng là số tiền làm lợi và tiết kiệm được từ các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của công nhân viên chức lao động cả nước”. Đó là kết quả được ghi nhận tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua lao động sáng tạo giai đoạn 2007-2012, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sáng nay 1/8) tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng kết 5 năm phong trào lao động sáng tạo - ảnh 1
Phó Chủ tịch Hoàng Ngọc Thanh trao thưởng cho các cá nhân được CĐ TCty HHVN tôn vinh LĐ sáng tạo năm 2012 - Ảnh: V.Lâm

5 năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua, đã cógần 612.000 lượt cán bộ quản lý, kỹ sư và công nhân có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến hợp lý hóa sản xuất. Trong đó, có hơn 242.500 sáng kiến, đề tài được áp dụng vào sản xuất, làm lợi và tiết kiệm hơn 9.200 tỷ đồng. Nhiều sáng chế, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện lao động, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Giai đoạn từ nay đến năm 2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định phong trào thi đua lao động sáng tạo hướng vào mục tiêu khai thác các nguồn lực trong nước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiết kiệm, hạ giá thành, giữ vững thương hiệu Việt Nam; đồng thời tập trung phát triển một số ngành khoa học – công nghệ mũi nhọn của đất nước.

Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nói: “Kết quả phong trào lao động sáng tạo 5 năm qua đã khẳng định từ trong khó khăn thách thức bao giờ cũng xuất hiện nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong sản xuất kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã làm cho phong trào lao động sáng tạo trở nên sinh động hơn và có sức lan tỏa rộng trong các đơn vị. Phong trào nhằm thực hiện chủ trương chủ trương của Đảng, Nhà nước đưa khoa học công nghệ trở thành quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước”.

Phản hồi

Các tin/bài khác