UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới

(VOV5) - Tràng An là  Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được UNESCO công nhận.


Tối 23/1, tại Trung tâm hội nghị Bái Đính, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức Lễ đón bằng của UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.


UNESCO công nhận  Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - ảnh 1
Lễ đón bằng UNESCO cho Quần thể danh thắng Tràng An sẽ diễn ra tối 23/1 tại Trung tâm Hội nghị chùa Bái Đính


 Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích hơn 6.170 ha thuộc địa bàn huyện Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, thị xã Tam Điệp và thành phố Ninh Bình cùng, gồm ba vùng được bảo vệ liền kề nhau là Khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, khu danh thắng Tràng An-Tam Cốc-Bích Động và rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư. Cùng với hệ thống núi đá vôi kỳ vĩ, sông, suối tuyệt đẹp chảy tràn trong thung lũng, Tràng An là một trong những địa danh hiếm hoi sở hữu thảm thực vật, rừng nguyên sinh cùng hệ sinh thái đất ngập nước vô cùng phong phú, nguyên sơ.

 Tràng An là  Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được UNESCO công nhận. Qua đó khẳng định những nỗ lực to lớn của Việt Nam trong việc bảo vệ, gìn giữ các di sản văn hóa và thiên nhiên của đất nước cũng như của toàn nhân loại.   

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác