Vai trò của những người tiêu biểu trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn vừa tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh: Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Huỳnh Ngọc Sơn bày tỏ mong muốn những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số; có những hoạt động tích cực, hiệu quả trong vận động tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên đồng bào và con cháu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.


Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã tiếp Đoàn. Ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của những người tiêu biểu trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự. Ông Huỳnh Đảm mong các đại biểu tiếp tục động viên đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do Mặt trận phát động; cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện hiệu quả kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012./.

Phản hồi

Các tin/bài khác