Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác Mê Công - Lan Thương

(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi cho rằng: Hợp tác Mê Công-Lan Thương (MLC) góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc. 

Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác Mê Công - Lan Thương  - ảnh 1
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi (Ảnh: vietnamnet.vn)


Từ ngày 22-24/3, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mê Công-Lan Thương lần thứ nhất và Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. 


Trả lời phỏng vấn phóng viên nhân sự kiện này, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi cho rằng: Hợp tác Mê Công-Lan Thương (MLC) góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc. Với sự ra đời của MLC, lần đầu tiên cả 6 nước nằm dọc sông Mê Công cùng hợp tác và phấn đấu vì sự phát triển bền vững của tiểu vùng Mê Công. Hội nghị Cấp cao MLC lần thứ nhất dự kiến sẽ thông qua “Tuyên bố chung Tam Á”, trong đó đề ra những nguyên tắc và định hướng lâu dài cho hợp tác MLC.


Về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết: Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua duy trì xu thế cải thiện và phát triển tích cực. Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiêm túc tuân thủ nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được về việc giải quyết vấn đề trên biển. Trong đó thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”, sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt - Trung, kiên trì thông qua đàm phán trên cơ sở luật pháp quốc tế, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, tích cực bàn bạc các giải pháp mang tính quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên. Hai bên cần kiểm soát tốt tình hình trên biển, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), thúc đẩy sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), không có hành động làm phức tạp tình hình; xử lý kịp thời, thỏa đáng vấn đề nảy sinh, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Việt-Trung, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, cũng như ở khu vực và trên thế giới. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác